Analytic
Hotline: 08887 08817

'Đánh thức' Tây Nguyên bằng cao tốc liên kết vùng

Lãnh đạo Bộ GTVT đánh giá các tuyến đường bộ cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên sẽ góp phần từng bước tạo lập cơ cấu vận tải hợp lý, hiệu quả, tạo tiền đề phát huy tất cả tiềm năng và lợi thế vốn có của vùng.

Dự án đường Hồ Chí Minh chậm tiến độ: Lo ngại nguy cơ đội vốn đầu tư

Theo nhiều đại biểu Quốc hội, việc dự án đường Hồ Chí Minh chậm tiến tộ sẽ kéo theo chi phí thực hiện bị đội lên. Đây là vấn đề cần tính toán kỹ lưỡng, nhất là trong bối cảnh dự án đang có khoảng 171 km vẫn chưa bố trí được vốn để triển khai.

Khởi công cao tốc gần 45.000 tỷ tại ĐBSCL

Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1 là dự án trọng điểm quốc gia, là tuyến cao tốc trục ngang đầu tiên tại ĐBSCL, kết nối khu vực với hệ thống đường cao tốc quốc gia.

Một số kinh nghiệm của Quảng Ninh trong thu hút FDI

Bên cạnh thúc đẩy cơ sở hạ tầng hiện đại, đồng bộ, hỗ trợ nhà đầu tư nước ngoài, tỉnh Quảng Ninh còn ưu tiên đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đến năm 2030 sẽ đưa vào khai thác hơn 5.000km đường cao tốc

Đây là một trong những chỉ tiêu quan trọng của Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng ký ban hành.

Tranh cãi việc xây đô thị dọc đường Vành đai 4 Hà Nội

Nhiều đại biểu Quốc hội đề xuất khai thác quỹ đất dọc hai tuyến Vành đai 4 Hà Nội và Vành đai 3 TP. HCM để tránh lãng phí và tạo thêm nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Nan giải trong phát triển cơ sở hạ tầng

Việt Nam cần làm nhiều hơn nữa để thu hút sự tham gia từ khối tư nhân vào các kế hoạch cơ sở hạ tầng dài hạn, từ đó thúc đẩy khả năng cạnh tranh.

2 tỷ đô xây đường bộ ven biển đồng bằng sông Cửu Long: Lãng phí và chưa cần thiết!

Theo nhiều chuyên gia, dự án xây dựng đường ven biển cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long với nguồn vốn vay ODA có thể sẽ không đem lại lợi ích kinh tế đáng kể.

TP.HCM ưu tiên vốn cho hạ tầng kết nối với đồng bằng sông Cửu Long

Trong giai đoạn 2021 - 2025, TP.HCM sẽ ưu tiên đầu tư vốn cho 8 dự án hạ tầng kết nối với các vùng, trong đó có 6 dự án kết nối với tỉnh Long An thuộc đồng bằng sông Cửu Long.

Vùng Đồng bằng sông Hồng cần tiên phong có dự án liên kết vùng tăng trưởng xanh

Thủ tướng cho rằng Vùng Đồng bằng sông Hồng cần tiên phong nghiên cứu triển khai các dự án liên kết vùng trong bảo vệ môi trường, tăng trưởng xanh, trong bối cảnh nhiều nước có các phản ứng, chính sách mới về biến đổi khí hậu.