Analytic
Hotline: 08887 08817

Cần chấm dứt cuộc đua ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo nhiều chuyên gia, việc cạnh tranh về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đã khiến các nước Asean trở thành mảnh đất màu mỡ cho hành vi dịch chuyển lợi nhuận và trốn thuế của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.

Phó thủ tướng yêu cầu đánh giá lại toàn diện tác động thuế suất tối thiểu toàn cầu tới Việt Nam

Bộ Tài chính cần phân tích đánh giá thật đầy đủ, toàn diện tác động của thuế suất tối thiểu toàn cầu đối với Việt Nam, trong đó tập trung đánh giá tác động đến: Ngân sách nhà nước; nhà đầu tư; thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam.

Chính sách thuế hiệu quả trước thuế suất tối thiểu toàn cầu

Việt Nam cần sớm áp dụng cơ chế thuế suất bổ sung tối thiểu nội địa (QDMTT) để đảm bảo giành quyền đánh thuế, không thu thừa thuế của doanh nghiệp khi thế giới triển khai thực hiện chính sách thuế suất tối thiểu toàn cầu.

VinFast chính thức ra mắt trụ sở tại Mỹ

Trụ sở của VinFast tại Mỹ có diện tích khoảng 1.400m2 và có thể tiếp tục được mở rộng trong tương lai. Dự kiến, đây sẽ là nơi làm việc của đội ngũ lãnh đạo và hơn 400 nhân viên VinFast trong thời gian tới.

Thu hút FDI thế nào khi không còn được ưu đãi thuế

Nếu Việt Nam không có hành động kịp thời, việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu sẽ không chỉ gây ảnh hưởng tới thu hút vốn FDI mà còn làm mất đi quyền đánh thuế, thiệt hại về lợi ích.

VinFast sẽ nhận ưu đãi thuế 20,5 triệu USD từ bang California

VinFast, nhà sản xuất xe điện của Việt Nam, nhận được khoản ưu đãi thuế 20,5 triệu USD để thiết lập trụ sở của chi nhánh Mỹ tại bang California.

Cạnh tranh ưu đãi thuế thu hút FDI: Cuộc đua xuống đáy

Các hình thức ưu đãi thuế, ưu đãi thuê đất thực chất không tạo ra hiệu quả đáng kể trong việc thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) nhưng lại đang được các nước ASEAN đua nhau lạm dụng, tạo ra nhiều hậu quả tiêu cực.

Thỏa thuận thuế của nhóm G7: Dấu chấm hết cho ‘cuộc đua xuống đáy’?

Thỏa thuận về mức thuế chung toàn cầu được kỳ vọng sẽ chấm dứt hiện tượng cạnh tranh trong thu hút FDI thông qua ưu đãi thuế đang diễn ra tại nhiều khu vực trên thế giới.

Làm thế nào để thu hút FDI hiệu quả và bền vững?

Tiếp tục lún sâu vào cuộc đua ưu đãi trực tiếp khiến các quốc gia ASEAN khó thu hút được nguồn vốn trực tiếp nước ngoài (FDI) chất lượng cao.

Lý thuyết trò chơi trong cạnh tranh FDI ở ASEAN

Các quốc gia ASEAN đang có nhu cầu rất cao về nhập khẩu vốn, khiến cuộc đua thu hút FDI diễn ra giống như “lý thuyết trò chơi”.