Vì sao Lâm Đồng lo nguy cơ 'trượt' mục tiêu tăng trưởng?
UBND tỉnh Lâm Đồng lo nguy cơ “trượt” mục tiêu tăng trưởng hai con số, do nút thắt liên quan đến quy hoạch, khoáng sản bauxite, titan chưa được tháo gỡ triệt để.
Sau hơn ba năm bị chỉ rõ sai phạm, 10 dự án điện tái tạo tại Lâm Đồng, Đồng Nai và Cần Thơ tiếp tục chờ chấp thuận kết quả nghiệm thu.
Trước khi Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận vào tháng 4/2023, chín dự án điện mặt trời tại Lâm Đồng và Đồng Nai, một dự án điện gió tại Cần Thơ đã được Cục Điện lực (Bộ Công thương) kiểm tra nhưng chưa ban hành văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư. Đến nay, việc nghiệm thu các công trình này vẫn chưa hoàn tất.
Thực hiện Nghị định 207/2026/NĐ-CP của Chính phủ (thi hành từ 1/7/2026), Cục Điện lực vừa thông báo đến UBND tỉnh/thành phố tiếp tục thực hiện việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng.

Phần lớn các dự án thuộc nhóm này đều là điện mặt trời và nằm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng với nhóm sáu dự án Hồng Phong (5.2, 4, 1A, 1B, Mũi Né, Hàm Kiệm 1) do các chủ đầu tư lớn trong nước thực hiện từ nhiều năm trước như Công ty CP Năng lượng Thiên Niên Kỷ, Hà Đô Bình Thuận, Năng lượng Hồng Phong, Đức Thành Mũi Né.
Đáng chú ý, sáu dự án này (cùng với 14 dự án điện sai phạm khác tại Lâm Đồng) mới đây "thoát cửa tử" sau khi cơ quan an ninh điều tra (Bộ Công an) có kết luận không khởi tố vụ án hình sự. Trên cơ sở đó, việc xem xét tháo gỡ khó khăn cho các dự án năng lượng tái tạo và thủy điện tại địa phương được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành và định hướng tại Nghị quyết 233 của Chính phủ.
Bên cạnh vấn đề nghiệm thu, loạt dự án nêu trên cùng gặp vấn đề về chồng lấn quy hoạch khi nằm trên phần đất thuộc khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia (titan) và dòng tiền (đã hoàn thành đầu tư, vận hành và phát điện thương mại 5-6 năm nay nhưng chưa được thanh toán đầy đủ tiền điện).
Đầu năm 2026, UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị Bộ Công thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) xem xét, có giải pháp tháo gỡ vướng mắc tài chính đối với chín dự án điện mặt trời và điện gió đang trong tình trạng tạm dừng thanh toán tiền điện trong giai đoạn từ tháng 8–9/2023 đến ngày 15/7/2025. Tổng số tiền thanh toán được các chủ đầu tư phản ánh chưa được chi trả lên tới gần 4.540 tỷ đồng (trong đó có gồm cả 6 dự án điện mặt trời nêu trên).
Tương tự, ba dự án điện mặt trời Lộc Ninh 3, 4 và 5 tại Đồng Nai cũng rơi vào tình cảnh không kém phần gian nan.
Các dự án đã vận hành thương mại khoảng sáu năm nhưng đến nay vẫn chưa hoàn tất thủ tục đất đai và còn một số tồn tại phải khắc phục theo Kết luận 1027 của Thanh tra Chính phủ. Bên cạnh đó, hai trong số ba dự án có nội dung liên quan đến một số cá nhân thuộc cơ quan thuế địa phương theo kết luận điều tra của Bộ Công an trong vụ án sai phạm về điện mặt trời tại Bộ Công thương.
Cụm dự án điện mặt trời Lộc Ninh (số hiệu từ 1 đến 5) vốn do Tập đoàn Hưng Hải làm chủ đầu tư với tổng công suất 800MW, trị giá khoảng 12.000 tỷ đồng và hiện bị chia năm xẻ bảy bởi các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.
Cụ thể, Tập đoàn Super Energy (Thái Lan) cho biết đang sở hữu ba nhà máy Lộc Ninh 1,2,3 với tổng công suất 550MW, kịp hưởng giá FIT từ tháng 12/2020.
Tập đoàn Hưng Hải cũng chuyển nhượng Công ty CP Năng lượng Lộc Ninh 5 – pháp nhân đầu tư dự án Lộc Ninh 5 cho Tập đoàn Bitexco vào tháng 3/2022. Dự án này hòa lưới thương mại từ tháng 12/2020 với công suất 50MW, trị giá khoảng 1.050 tỷ đồng.
Đối với nhà máy Lộc Ninh 4, công suất 200MW với tổng mức đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng, tại thời điểm năm 2021, dự án này được MSB tài trợ 2.400 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi và Tập đoàn Hưng Hải chiếm 51% cổ phần chi phối pháp nhân chủ đầu tư là Công ty CP Năng lượng Lộc Ninh 4.
Việc Cục Điện lực tiếp tục triển khai kiểm tra nghiệm thu được xem là bước thủ tục cần thiết để xử lý các tồn tại còn lại của nhóm dự án. Theo Nghị định 207/2026/NĐ-CP, thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu đã được điều chỉnh theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, thay thế cơ chế quản lý trước đây.
Đến nay, dù phần lớn các dự án đã vận hành thương mại nhiều năm và một số vướng mắc pháp lý đã được tháo gỡ, việc chưa hoàn tất nghiệm thu tiếp tục là nút thắt khiến các dự án chưa thể khép lại toàn bộ các tồn tại sau Kết luận 1027 của Thanh tra Chính phủ.
UBND tỉnh Lâm Đồng lo nguy cơ “trượt” mục tiêu tăng trưởng hai con số, do nút thắt liên quan đến quy hoạch, khoáng sản bauxite, titan chưa được tháo gỡ triệt để.
Cơ hội để hiện thực hóa tham vọng ở sân chơi năng lượng tái tạo của Tập đoàn Hưng Hải rất mong manh, bởi lẽ điện gió ngoài khơi và điện mặt trời tập trung đều chỉ được xét sau năm 2030.
Tập đoàn ACEN Corporation (ACEN) của Philippines thông báo đã hoàn tất mua lại mảng kinh doanh năng lượng mặt trời của Super Energy Corporation tại Việt Nam với tổng giá trị ước tính là 165 triệu USD.
Đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ lên các nấc thang giá trị cao hơn - từ lắp ráp sang sản xuất tiên tiến và từ sản xuất sang nghiên cứu và phát triển.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm được Ban bí thư điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi và giới thiệu bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh.
Doanh nghiệp dệt may, da giày, gỗ và thủy sản của Việt Nam có thể gặp nhiều khó khăn với việc áp dụng Thuế 301 của Mỹ lên đến 12,5%.
Xuất khẩu cá tra sang Mỹ giảm 10% tổng kim ngạch trong nửa đầu năm 2026, dự kiến sẽ còn tiếp tục khó khăn trong giai đoạn nửa cuối năm.
Đổi mới mô hình phát triển được xác định là yêu cầu cấp thiết để Việt Nam hướng tới tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030, trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.
Sau hơn ba năm bị chỉ rõ sai phạm, 10 dự án điện tái tạo tại Lâm Đồng, Đồng Nai và Cần Thơ tiếp tục chờ chấp thuận kết quả nghiệm thu.
Đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ lên các nấc thang giá trị cao hơn - từ lắp ráp sang sản xuất tiên tiến và từ sản xuất sang nghiên cứu và phát triển.
Chương trình đào tạo sẽ tập trung vào 3 lĩnh vực cốt lõi và hướng tới xây dựng mạng lưới kết nối giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Singapore.
Quỹ đất trung tâm ngày càng hữu hạn, trong khi mạng lưới hạ tầng liên vùng liên tục được hoàn thiện đang tái định hình bản đồ giá trị bất động sản. Trong xu thế đó, những quỹ đất nằm tại lõi đô thị hướng tâm - nơi hội tụ giao thông, thương mại và các chức năng đô thị quan trọng - được đánh giá là nhóm tài sản có dư địa gia tăng giá trị bền vững.
Lãi suất ngân hàng hôm nay 28/7 tiếp tục ổn định, kỳ hạn 12 tháng cao nhất là 6,6%/năm. Một số ngân hàng áp dụng mức lãi suất huy động hấp dẫn lên tới 8,3%/năm.
VPBank tăng mạnh tổng tài sản, cho vay và lợi nhuận trong quý II/2026. Sau nửa đầu năm, ngân hàng đã đi được bao xa so với kế hoạch 2026?
Trong bối cảnh năng lực tổ chức ngày càng trở thành lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp, Gelex tiếp tục đầu tư phát triển đội ngũ lãnh đạo thông qua chương trình Future Makers 2026 được thiết kế riêng bởi NUS Business School (Singapore).