11 tỷ USD hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Singapore

Phạm Sơn - 12:29, 28/02/2022

TheLEADERTrong chuyến thăm tới Singapore mới đây, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến các doanh nghiệp 2 nước ký kết, trao đổi văn kiện hợp tác với tổng số vốn đầu tư lên đến hơn 11 tỷ USD.

11 tỷ USD hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Singapore
Khu công nghiệp VSIP, là biểu tượng thành công của hợp tác kinh tế Việt Nam - Singapore, theo lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Trong đó, có thể kể đến dự án phát triển các giải pháp năng lượng và đô thị bền vững tại Việt Nam trị giá 1,5 tỷ USD của Tập đoàn Sovico và Tập đoàn Keppel. Tập đoàn Sovico cùng một thành viên của Keppel là công ty Keppel Energy Venture cũng tiến hành dự án trị giá 1,5 tỷ USD khác về phát triển các giải pháp năng lượng bền vững, chuyển đổi sang kinh tế xanh.

Hãng hàng không Vietjet và Tập đoàn Changi Airport thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ hàng không tại các sân bay của Việt Nam, quy mô dự tính 1,5 tỷ USD. Vietjet cũng thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn ST Engineering về cung ứng dịch vụ kỹ thuật số và thiết bị tàu bay.

Trong lĩnh vực tài chính, Ngân hàng Phát triển TP.HCM (HD Bank) và công ty Thought Machine thỏa thuận hợp tác về triển khai tích hợp các giải pháp công nghệ cho ngân hàng số của Việt Nam.

Một số thỏa thuận hợp tác đáng chú ý khác như dự án về logistics tại Long An giữa Tập đoàn T&T với Tập đoàn YCH; hợp tác tiêu thụ, quảng báo nông sản sạch tại thị trường Singapore giữa Tập đoàn TH và hệ thống siêu thị HAO Mart.

Phát biểu tại buổi đối thoại doanh nghiệp 2 nước trong khuôn khổ chuyến thăm Singapore, Chủ tịch nước cho biết, công tác thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Việt Nam đang chuyển từ thu hút đơn thuần sang hợp tác với những nhà đầu tư trên tinh thần bình đẳng, các nhà đầu tư phải có trách nhiệm với môi trường, xã hội.

Việt Nam cũng ưu tiên những dự án có hàm lượng khoa học công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, tạo cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị, cũng như các dự án phát triển xanh, bền vững.

Đánh giá cao tiềm năng của nền kinh tế Việt Nam cũng như quan hệ hợp tác giữa 2 nước, Bộ trưởng Bộ Nhân lực Singapore Tan See Leng cho biết, doanh nghiệp Singapore đang hoạt động mạnh ở 2 thành phố lớn là TP.HCM và Hà Nội và đang có xu hướng mở rộng kinh doanh ra một số địa phương khác.

Xu thế mở rộng đầu tư này không hề chậm lại dưới tác động của đại dịch Covid-19, một phần cũng chính là thể hiện niềm tin về khả năng phục hồi của Việt Nam.

Dựa trên nội dung làm việc trước đó với Bộ Công thương Việt Nam, ông Leng cho biết, một số lĩnh vực quan trọng trong hợp tác kinh tế giữa 2 nước trong thời gian tới có thể kể đến như kinh tế số, năng lượng và nông nghiệp.