“Thông điệp từ Fed tạo nên một chút lúng túng, nhưng phản ứng của đồng USD đã bị hạn chế vì lập trường như vậy không quá gây ngạc nhiên”, theo Chiến lược gia cao cấp của Ngân hàng Barclays.
Dường như hôm nay chưa phải là ngày để VN-Index có thể vượt qua ngưỡng kháng cự 1.130 điểm tạo lập cuối tuần trước.
Ông Roy Teo, Chiến lược gia về đầu tư của ngân hàng LGT cho biết, các quyết định thay đổi bất cẩn nào từ FED cũng có thể làm đồng USD suy yếu thêm.
Khởi đầu rớt mạnh, trong phiên khó khăn, nhưng cuối cùng, trong phiên khớp lệnh đóng cửa, chỉ số VN-Index đã ngoi được lên trên giá tham chiếu để có được màu xanh tăng điểm.
Tại thị trường ngoại tệ trong nước, tỷ giá USD trung tâm do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố hôm nay (30/1) ở mức 22.441 VND/USD, tăng tiếp 15 VND/USD so với hôm qua.
Như phiên giao dịch cuối tuần trước, BID khá mạnh mẽ khi chỉ lên xuống sát giá trần, đóng cửa tăng 6,46%, tạo thành cổ phiếu có sức ảnh hưởng nhất sàn HOSE, nỗ lực cứu vãn một phiên giảm điểm sâu hơn của chỉ số VN-Index.
Đồng USD hồi phục từ mức thấp vào lúc mở cửa phiên đầu tuần nhưng không hề dễ dàng sau 6 tuần lỗ liên tiếp và nghi ngờ cam kết của Washington về một đồng tiền mạnh hơn.
Sau phiên giải tỏa dồn nén do 2 ngày tạm ngừng hoạt động trước đó, khối lượng giao dịch hôm nay chỉ đạt hơn 50% so với hôm qua, với 293 triệu đơn vị, tương ứng với 9,3 nghìn tỷ đồng giá trị giao dịch.
Đồng USD đã tăng trở lại, phục hồi nhẹ từ mức thấp nhất trong 3,5 năm qua, sau khi Tổng thống Mỹ - Donald Trump cho biết đồng bạc xanh sẽ tăng trưởng phù hợp với nền kinh tế Mỹ và những lời phát biểu của Bộ trưởng Tài chính nước này về giá trị đồng USD yếu đi đã bị hiểu sai.
Dường như cơn khát cổ phiếu bị dồn nén sau 2 ngày tạm ngừng hoạt động đã được giải tỏa, lượng tiền đổ dồn vào sàn HOSE hôm nay siêu khủng.