Analytic
Hotline: 08887 08817

3 dự báo công nghệ cho tham vọng ASEAN 4.0

Thế hệ thứ hai của nền tảng đám mây, các quy trình thích ứng và bảo mật tự động là các công nghệ được dự báo sẽ mang lại sự thay đổi đột phá trên con đường hiện thực hóa mục tiêu tham vọng ASEAN 4.0.

Xuất khẩu cá tra sang Mỹ và Trung Quốc bất ngờ giảm mạnh

Lần đầu tiên sau 3 năm, giá trị xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc - Hồng Kông và Mỹ đều giảm so với cùng kỳ năm trước.

Việt Nam nhập siêu 800 triệu USD trong tháng 1/2019

Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 1/2019, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 800 triệu USD.

Việt Nam đứng thứ 2 thế giới về xuất khẩu giày dép

Việt Nam chỉ đứng sau Trung Quốc về sản lượng xuất khẩu giày dép ra thị trường thế giới với khoảng hơn 1 tỷ đôi các loại mỗi năm.

Năm 2018, Việt Nam xuất siêu 7,2 tỷ USD

Theo Tổng cục Thống kê, tính chung cả năm 2018, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu với 7,2 tỷ USD.

Bí quyết để doanh nghiệp xuất khẩu Việt chinh phục thị trường ASEAN

Để có thể tự tin chinh phục thị trường ASEAN, bên cạnh việc chuẩn bị hàng hóa chất lượng, các doanh nghiệp cần tự mình ra thực địa, nắm được những điểm cốt yếu trong văn hóa và tập quán mua sắm của người dân mỗi nước.

Nếu chưa mạnh ở thị trường nội địa, doanh nghiệp Việt đừng vội nghĩ ra biển lớn

Không ít doanh nghiệp Việt đã thất bại khi ra biển lớn ASEAN, theo các chuyên gia, nguyên nhân phổ biến là bởi họ đã quá vội vàng khi chưa phải là kẻ mạnh ở thị trường nội địa đã vội vã nghĩ đến chuyện xuất khẩu.

9 tháng năm 2018, Việt Nam xuất siêu 5,39 tỷ USD

Theo Tổng cục Thống kê, tính chung 9 tháng đầu năm 2018, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu với 5,39 tỷ USD, riêng tháng 9 ước tính nhập siêu 700 triệu USD.

Việt Nam lọt mắt xanh giới đầu tư Hồng Kông

Hiệp định tự do thương mại và đầu tư ASEAN - Hồng Kông (AHKFTA) được dự đoán sẽ tạo ra động lực mở rộng không chỉ quy mô về thương mại, mà còn cả về năng lực, chuyên môn cũng như các khía cạnh xã hội và văn hóa giữa các bên. Tuy nhiên, so với các nước thành viên ASEAN, Việt Nam được đánh giá đang sở hữu một số tiềm năng riêng, được giới lãnh đạo Hồng Kông đặc biệt quan tâm.

Việt Nam đề xuất hoà mạng di động một giá cước toàn ASEAN

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhận định, trong làn sóng của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 với sự tiến bộ vượt bậc của khoa học kỹ thuật, ASEAN giờ đây còn được biết đến là nơi khởi nguồn của nhiều ý tưởng.