Analytic
Hotline: 08887 08817

Căng thẳng thương mại dâng cao ‘đốt’ nóng RCEP

Các quốc gia Đông Nam Á mới đây tiếp tục khẳng định sự ủng hộ đối với thương mại tự do trong bối cảnh bất ổn thương mại toàn cầu có khả năng gây tổn thương xuất khẩu.

ASEAN thúc giục đối tác đẩy nhanh đàm phán RCEP

Đối đầu thương mại ngày càng leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc đã khiến ASEAN mới đây kêu gọi tăng tốc đàm phán Hiệp định đối tác toàn diện khu vực (RCEP).

Thủ tướng kỳ vọng 100% doanh nghiệp châu Âu sẽ tăng đầu tư tại Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, hiện nay, Việt Nam - châu Âu đang đứng trước những vận hội to lớn để có thể nâng tầm quan hệ, phát triển mạnh mẽ và sâu rộng hơn bao giờ hết.

Tháng 4 ước tính tiếp tục xuất siêu 700 triệu USD

Theo Tổng cục thống kê, tháng 4 ước tính tiếp tục xuất siêu 700 triệu USD, sau khi cán cân thương mại hàng hóa thực hiện tháng 3 xuất siêu 2,26 tỷ USD.

Việt Nam đứng số một ASEAN về mức độ hấp dẫn đầu tư

Theo Grant Thornton, phần lớn ý kiến khảo sát đều cho rằng, sự gia tăng của tầng lớp trung lưu và thu nhập khả dụng là yếu tố quan trọng nhất thúc đẩy đầu tư ở Việt Nam.

Ô tô nhập khẩu lại giảm mạnh

Không có ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống từ các nước ASEAN được nhập về Việt Nam trong tuần qua.

World Bank ngược chiều ADB trong dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Đánh giá mới đây của Ngân hàng Thế giới về triển vọng phát triển tại khu vực Đông Á Thái Bình Dương có vẻ như đang làm nguội bớt những kì vọng vào việc tiếp tục tăng trưởng nóng của nền kinh tế Việt Nam.

Vào CPTPP: Cơ hội đột phá nông nghiệp, nâng cao vị thế Việt Nam

Trò chuyện với “Góc nhìn chuyên gia”, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nhận định, tham gia vào CPTPP, hy vọng lớn nhất của Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp, để bớt sự tập trung quá lớn vào thị trường Trung Quốc như hiện nay, chính là Nhật Bản. Ngoài ra, các thị trường khác như Australia, New Zealand, Canada cũng hứa hẹn đầy tiềm năng...

TS. Lưu Bích Hồ: “Làm FTA tức là phải xông lên”

Trao đổi với phóng viên TheLEADER về câu hỏi liệu Việt Nam có đang rơi vào một cuộc đua ký kết hiệp định thương mại tự do (FTA) hay không, TS. Lưu Bích Hồ khẳng định “FTA có còn hơn không”.

Ước tính chỉ có 500 ô tô được nhập khẩu trong 2 tháng qua, giảm tới 98%

2 tháng đầu năm 2018, lượng xe ô tô nguyên chiếc (CPU) nhập khẩu về nước tụt một cách thảm hại, chỉ bằng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái.