Analytic
Hotline: 08887 08817

Phó thủ tướng yêu cầu có ngay biện pháp bình ổn giá thịt lợn

Trước tình trạng giá thịt lợn tăng cao, Phó thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu thực hiện ngay các biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu, nguồn cung thịt lợn, thức ăn chăn nuôi và bình ổn giá.

Bỏ tư duy ''vựa lúa'', miền Tây thuận thiên để phát triển bền vững

Quan điểm mới về nông nghiệp miền Tây được đưa ra tại Nghị quyết 120/NQ-CP năm 2017, là quan điểm “thuận thiên”, canh tác nông nghiệp phù hợp với điều kiện tự nhiên, không tìm cách can thiệp thô bạo vào thiên nhiên.

‘Thương hiệu nông sản có được từ niềm tin của người tiêu dùng’

Đây là ‘chân lý’ mà Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn nhấn mạnh khi nói về việc xây dựng thương hiệu nông sản Việt.

Doanh nghiệp thụ động, nông sản ùn tắc cửa khẩu

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, trong xuất khẩu nông sản, doanh nghiệp là người trực tiếp bị ảnh hưởng nhưng vẫn còn nhiều doanh nghiệp tỏ ra thờ ơ với thị trường, thụ động tìm kiếm thông tin thị trường mà “chỉ lo đi buôn bán”

Thủy sản Việt Nam sớm gỡ thẻ vàng

Sắp tới, Ủy ban châu Âu (EC) sẽ tổ chức đoàn công tác thực địa để ghi nhận những kết quả của Việt Nam trong nỗ lực chống khai thác thủy sản IUU.

Nông nghiệp miền Tây tiên phong thích ứng biến đổi khí hậu

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, vượt qua những khó khăn trước mắt, đồng bằng sông Cửu Long hoàn toàn có thể trở thành một hình mẫu về thích ứng với biến đổi khí hậu trên thế giới.

Đưa nông thôn trở thành ‘nơi đáng sống’

Phát triển nông nghiệp dựa trên lợi thế địa phương, tập trung vào giá trị năng suất, hiện đại, hiệu quả và bền vững là định hướng của ngành nông nghiệp trong giai đoạn tới.

Ngành nông nghiệp lên kế hoạch cải cách

Việc cải cách hành chính và thể chế, theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến, phải được xem là cuộc cách mạng như khoán 10, khoán 100 của ngành nông nghiệp.

Thủy sản đạt nhiều thành tựu bất chấp đại dịch

Năm 2021, ngành thủy sản đạt được nhiều thành tựu dù trải qua khoảng thời gian vô cùng khó khăn trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4.

Cho phép kiểm tra chất lượng trực tuyến trong ngành nông nghiệp

Việc cấp giấy phép, giất chứng nhận, kiểm tra chất lượng trong ngành nông nghiệp sẽ được áp dụng hình thức đánh giá trực tuyến trong năm 2022. Việc đánh giá trực tiếp tại hiện trường sẽ được thực hiện sau khi các địa phương kiểm soát được dịch bệnh Covid-19.