Analytic
Hotline: 08887 08817

Xuất hiện ổ dịch mới, 3 tỉnh bị Thủ tướng chấn chỉnh

Đà Nẵng, Hà Nam, Kiên Giang là ba tỉnh, thành phố vừa bị Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh hiện tượng chủ quan, lơ là chống dịch để xuất hiện các ổ dịch mới.

Chính phủ ban hành nghị quyết hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh

Chính phủ đồng ý bổ sung các đối tượng ưu tiên tiêm vaccine như người lao động trong khu kinh tế, khu công nghiệp; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sẽ tự xét nghiệm Covid-19 và được công nhận kết quả là một trong những điểm mới của Nghị quyết 105 vừa ban hành.

SCB tặng 20 xe lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 lưu động cho Bộ Y tế

Mỗi chiếc xe có thể lấy mẫu ngay tại hiện trường, công suất xét nghiệm từ 2.000-3.000 mẫu/ngày.

Thủ tướng yêu cầu siết chặt các biện pháp chống dịch

Các địa phương đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 phải thực hiện nghiêm, thực chất, hiệu quả hơn việc giãn cách, theo nguyên tắc người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình.

47 triệu liều vaccine Pfizer dự kiến về Việt Nam vào quý IV/2021

Phía Mỹ cho biết 47 triệu liều vaccine Pfizer dự kiến về Việt Nam vào quý IV/2021. Tuy nhiên, Bộ Y tế đề nghị USAID sớm có những tác động để thúc đẩy tiến trình cung ứng vaccine cho Việt nam ngay trong tháng 8 và 9.

Chỉ 30% doanh nghiệp thủy sản có thể ‘3 tại chỗ’

Hiện nay chỉ có 30% doanh nghiệp thủy sản tại các tỉnh thành phía Nam đảm bảo được điều kiện ‘3 tại chỗ’ và hoạt động với 30 – 50% số lượng lao động, theo VASEP.

Vingroup tặng cộng đồng 500.000 lọ thuốc điều trị Covid-19

Dưới sự hướng dẫn của Bộ Y tế, Tập đoàn Vingroup vừa đàm phán thành công đơn hàng đặc biệt 500.000 lọ Remdesivir, thuốc điều trị Covid-19 được FDA Mỹ cấp phép. Toàn bộ số thuốc sẽ được trao tặng cho Bộ Y tế ngay trong tháng 8/2021, nhằm góp phần đẩy nhanh phục hồi cho bệnh nhân Covid-19

Đức cam kết hỗ trợ 114 triệu Euro vốn ODA cho 14 dự án tại Việt Nam

Dự án “Trung tâm dự báo và quản lý dịch bệnh” do Bộ Y tế đề xuất nhằm ứng phó khẩn cấp với đại dịch Covid-19 cũng nằm trong gói hỗ trợ vốn ODA không hoàn lại của Đức dành cho Việt Nam.

Bộ Y tế cảnh báo thủ đoạn lợi dụng Covid-19 giả mạo các tổ chức y tế

Lợi dụng tâm lý hoảng loạn lo sợ lây nhiễm Covid-19, các đối tượng xấu giả làm bác sĩ hoặc nhân viên bệnh viện mạo nhận đã điều trị cho bạn bè hay người thân của nạn nhân khỏi Covid-19 và yêu cầu nạn nhân thanh toán phí cho quá trình điều trị đó.

Xuất khẩu khẩu trang y tế giảm mạnh

Dịch bệnh tại các thị trường lớn được kiểm soát, đơn hàng truyền thống quay trở lại là các yếu tố khiến xuất khẩu khẩu trang y tế suy giảm.