Analytic
Hotline: 08887 08817

Xây dựng Hải Phòng thành nơi có trình độ phát triển cao hàng đầu châu Á

Đến năm 2030, Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại thông minh, bền vững khu vực Đông Nam Á; tầm nhìn đến năm 2045, trở thành thành phố có trình độ phát triển cao trong nhóm các thành phố hàng đầu châu Á và thế giới.

Hải Phòng sẽ có sân bay quốc tế thứ hai sau 2030

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã giao Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu phương án xây dựng cảng hàng không Tiên Lãng theo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hải Phòng muốn xây nhà ga thứ 2 sân bay Cát Bi bằng vốn tư nhân

Dự kiến đến năm 2020 sân bay Cát Bi sẽ phục vụ 5 triệu lượt hành khách mỗi năm.

Hơn 2.400 tỉ đồng xây nhà ga mới sân bay Cát Bi

Dự án xây dựng Nhà ga hành khách T2 thuộc Cảng hàng không quốc tế Cát Bi vừa được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn hơn 2.400 tỉ đồng.

Phê duyệt quy hoạch xây dựng Khu kinh tế Thái Bình đến năm 2040

Các dự án được ưu tiên đầu tư tại Thái Bình thời gian tới gồm dự án đầu tư hạ tầng công cộng cảng biển để có thể tiếp nhận tàu biển có trọng tải lớn đến 50.000DWT và hoàn thiện dự án Trung tâm nhiệt điện Thái Bình.