Analytic
Hotline: 08887 08817

Ôm nhiều 'đất vàng' nhưng cổ phần hóa thì teo tóp

Sở hữu những khu đất “vàng” rộng lớn nằm ngay giữa Hà Nội, nhưng khi cổ phần hóa, không phải tính giá trị lợi thế đất đai vào trị giá doanh nghiệp nên vốn điều lệ rất ít. Trong khi đó, mục đích chính của doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa là liên kết, bắt tay với các đối tác bên ngoài để thực hiện những dự án bất động sản, còn quyền lợi người lao động bị đánh bật.

Thoái vốn doanh nghiệp nhà nước thu về gần 16.000 tỷ đồng

Khoản thoái vốn khỏi Vinamilk của SCIC đóng góp lớn nhất trong nguồn thu thoái vốn nhà nước trong 9 tháng đầu năm 2017.

Cổ phần hóa Tập đoàn Cao Su dự kiến thu về gần 13 nghìn tỷ đồng

Tập đoàn Cao Su sẽ bán 24% cổ phần thông qua đấu giá trên HOSE và cho nhà đầu tư chiến lược với giá dự kiến là 13.000 đồng/ cổ phần.

Thoái vốn nhà nước chậm sẽ làm nhà đầu tư nản lòng

Năm 2017 là mốc quan trọng trong tiến trình cổ phần hóa của Chính phủ với một số quyết định thoái vốn quan trọng, tuy nhiên, các nhà quan sát thị trường nhìn thấy những lo ngại đối với quá trình này.

12 nhà đầu tư chiến lược muốn mua cổ phần IDICO

IDICO, công ty đang đầu tư 13 khu công nghiệp trên cả nước, sẽ bán tối đa 45% cổ phần cho các nhà đầu tư chiến lược.

Nhà đầu tư chiến lược: Từ Vivaso đến Vingroup, T&T

Hàng nghìn doanh nghiệp nhà nước đã được cổ phần hóa trong nhiều năm qua mang lại cho các nhà đầu tư chiến lược những quyền lợi đặc biệt.

Phó thủ tướng: Thanh tra quá trình cổ phần hóa Hãng phim truyện VN

"Tôi đề nghị thanh tra lại toàn bộ quá trình cổ phần hóa. Tất cả phải minh bạch", Phó thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo tại cuộc họp chiều 21/9.

Reddal: Đầu tư từ các quỹ tư nhân tại Việt Nam 'còn nhỏ và dễ bay hơi'

Reddal cho rằng việc Việt Nam tập trung vào nguồn vốn đầu tư mạo hiểm có thể không giải quyết được những vấn đề cơ bản trong việc phát triển kinh tế và đổi mới.

Carlsberg muốn mua ít nhất 51% cổ phần Habeco

Đã có 9 phiên làm việc giữa Carlsberg và Habeco để đàm phán về việc tăng cổ phần của tập đoàn này tại công ty của Việt Nam.

Nhà nước sẽ bán 53,59% cổ phần tại Sabeco

Giá trị thị trường của số cổ phần này theo ước tính của HSC khoảng 87.462 tỷ đồng, tương đương 3,85 tỷ USD.