Analytic
Hotline: 08887 08817

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2019

Chính thức tăng lương tối thiểu vùng, công khai việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, không xử lý đơn tố cáo nặc danh, nhiều hành vi bị cấm trên không gian mạng, hiệp định CPTPP chính thức có hiệu lực... là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 1/2019.

Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2018

Miễn chi phí khám chữa bệnh cho nhiều trường hợp, thay đổi cách tính tiền lương ngày nghỉ lễ, điều chỉnh lương hưu cho lao động nữ, lao động nước ngoài phải đóng bảo hiểm xã hội và cấm việc kết hợp họp hành và tham quan nghỉ mát...là những quy định nổi bật có hiệu lực trong tháng này.

Nhiều chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2019

Nhiều chính sách mới đi vào thực thi sẽ hỗ trợ rất nhiều cho hoạt động của các doanh nghiệp cũng như người lao động.

RCEP có thể có hiệu lực vào đầu 2022

Việt Nam đang hoàn tất các bước cuối cùng, và kỳ vọng tham gia vào nhóm nước đầu tiên phê chuẩn RCEP.