Lợi ích cơ bản khi thị trường Việt Nam được nâng hạng là thu hút dòng vốn nước ngoài, nâng cao tính minh bạch và cải thiện môi trường đầu tư.
Làn sóng cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đang tạo cơ hội cho nhiều tập đoàn tư nhân kiểm soát các công ty nhà nước và tạo thêm lợi ích cho chuỗi giá trị hoạt động của họ.
Những toan tính của ông chủ Tập đoàn T&T khi quyết định trở thành cổ đông chiến lược của Tổng công ty Lương thực miền Nam.
Vietcombank (VCB), ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam theo vốn hóa thị trường, đã thu về 334 tỷ VND (14,6 triệu USD) sau khi bán 7,6 triệu cổ phần tại Hãng Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines-HVN).
Công ty liên quan đến tập đoàn BRG của doanh nhân Nguyễn Thị Nga đã đăng ký trở thành nhà đầu tư chiến lược của Tổng công ty thương mại Hà Nội (Hapro).
Nhà nước đã quyết định thoái hơn 2,26 triệu cổ phần (tương đương 45,25% vốn điều lệ) tại Viện Dệt may Việt Nam (VTRI) trong đợt đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng vào ngày 12/3 tới.
Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) dự kiến sẽ chào bán 29,51% cổ phần của mình tại Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (BMP) vào ngày 9/3 tới.
Chính phủ Việt Nam đã quyết định bán toàn bộ 34,51% cổ phần của mình tại Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) trong đợt chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) vào ngày 30/3 tới.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước phải hoàn thành tốt hai nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn và tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động mọi mặt của doanh nghiệp Nhà nước.
Chính phủ Việt Nam đã thu về 6.696,6 tỷ VND (308 triệu USD) sau phiên đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vào ngày 31/1.