Analytic
Hotline: 08887 08817

Thủ tướng đồng ý xếp Hà Nội vào nhóm ‘có nguy cơ’

Từ ngày mai, 28 tỉnh thành phố thuộc nhóm nguy cơ cao và có nguy cơ hiện nay được gỡ bỏ cách ly xã hội theo Chỉ thị 16.

Đề xuất Hà Nội tiếp tục cách ly xã hội đến 30/4

Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống Covid-19 thống nhất đề xuất Hà Nội vẫn thuộc nhóm nguy cơ cao về lây nhiễm dịch Covid-19 và cần áp dụng cách ly xã hội đến hết ngày 30/4.

Mê đắm nơi đá nở hoa

Khi phố thị trở lại ồn ào thì hoa đào mới bắt đầu khoe sắc thắm trên khắp nẻo cao nguyên đá Đồng Văn.

Hà Giang lọt Top 20 địa điểm tuyệt nhất cho du lịch bụi 2020

Hà Giang mùa nào cũng đẹp, mùa nào cũng có những nét hấp dẫn riêng.

Hòa Bình làm nhà thầu chính dự án Vincom Hà Giang 20 tầng

Dự kiến, sau khi hoàn thành, dự án sẽ là công trình cao nhất tỉnh, trở thành điểm nhấn kiến trúc mới và góp phần thay đổi diện mạo du lịch Hà Giang trong tương lai.

Chốt phương án xử lý Mã Pì Lèng Panorama

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), việc cải tạo, chỉnh trang công trình trên Mã Pì Lèng đảm bảo không làm ảnh hưởng đến tầm nhìn toàn cảnh, an toàn, hài hoà với cảnh quan thiên nhiên, phù hợp với bản sắc văn hoá truyền thống đồng bào các dân tộc ở Hà Giang.

Nhân chuyện ở Mã Pì Lèng, xem thế giới dựng khách sạn giữa núi rừng ra sao

Có cả ngàn khu bảo tồn thiên nhiên và văn hóa trên thế giới cần giữ gìn và phát huy. Cũng có cả ngàn khách sạn, resort không cái nào giống cái nào nằm giữa những quần thể di sản đó. Có lẽ là không sao cả, chỉ cần hòa hợp. TheLEADER xin giới thiệu một vài trong số những công trình như vậy.

Khó xử với ngôi nhà gây tranh cãi trên đèo Mã Pì Lèng

Vụ việc toà nhà 7 tầng được xây dựng trên đèo Mã Pì Lèng thể hiện ISO năng lực quản lý về bảo tồn và phát triển hiện nay của Việt Nam.

Ngất ngây hương vị Xuân nơi đá nở hoa

Lạc lối giữa một miền đá thật tình nơi biên viễn.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói gì về gian lận thi cử tại Sơn La, Hà Giang?

Đối với vụ việc gian lận thi cử tại kỳ thi THPT quốc gia vừa qua tại Hà Giang và Sơn La, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đánh giá đây là những sai phạm rất nghiêm trọng.