Analytic
Hotline: 08887 08817

Doanh nghiệp và NGO hợp tác tốt hơn sẽ làm được nhiều điều ý nghĩa hơn

Doanh nghiệp phải thể hiện trách nhiệm xã hội (CSR) như thế nào trong nội bộ công ty, trong kinh doanh, trong quan hệ với cộng đồng, hợp tác với các tổ chức phi chính phủ (NGO) như thế nào, là chủ đề của cuộc hội thảo: “CSR và phát triển bền vững của doanh nghiệp” do tổ chức LIN và Công ty GIBC tổ chức mới đây tại TP.HCM.

Dấu hiệu tích cực đằng sau con số GDP bất thường

Theo TS. Trần Đình Thiên, chúng ta quá quan tâm đến con số là làm sao để tăng 0,1 hay 0,2% tăng trưởng GDP, điều này thực tế không mang nhiều ý nghĩa vì nền kinh tế còn quá nhỏ.

Thủ tướng nói về 3 khu vực kinh tế: Nhà nước, tư nhân và FDI

Chiều 18/11, Quốc hội dành trọn phiên làm việc để chất vấn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Thủ tướng khẳng định với APEC: Việt Nam sẽ có 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định trong bài viết có nhan đề "Việt Nam năng động, hội nhập và phát triển ở châu Á - Thái Bình Dương" nhân dịp Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh của Thủ tướng Chính phủ

Sáng nay (7/11), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam (Vietnam Business Summit - VBS), sự kiện quan trọng tiếp theo trong ngày thứ hai của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng. TheLEADER xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu này.

Xóa bỏ giấy phép con: 'Rà soát chỗ này những chỗ khác lại phình ra'

Theo ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, việc xóa bỏ các giấy phép con vẫn không đạt vì các cán bộ cấp cơ sở vẫn không chịu chuyển mình.

Lãnh đạo FPT, VinaCapital tham gia Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân

Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân sẽ tư vấn, đề xuất việc cải cách cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến phát triển kinh tế tư nhân gắn với mục tiêu kinh tế quốc gia.

"Hãy ra khơi mạnh mẽ hơn"

Chính phủ sẽ xóa bỏ mọi rào cản, tạo mọi thuận lợi để phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh và đúng hướng.

Chỉ có 1% doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp

Muốn phát triển được nền kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại phải lấy doanh nghiệp làm trọng tâm.

Lo tụt hậu và gánh nặng thuế phí

Nhiều doanh nghiệp viễn thông đang phải chịu cảnh "một cổ, hai tròng" với gánh nặng thuế phí trong bối cảnh kinh doanh đầy thử thách.