Theo dữ liệu từ báo cáo của Ngân hàng Thế giới mới đây, Việt Nam hiện là nước đứng thứ 10 về lượng kiều hối năm 2017 với 13,8 tỷ USD, chiếm 2% tổng kiều hối trên toàn cầu.
Tỉ lệ kiều hối đổ vào bất động sản vào khoảng 21 - 22%, chỉ đứng sau lĩnh vực sản xuất kinh doanh.
Theo thống kê của Ngân hàng Thế giới, lượng kiều hối về Việt Nam trong năm 2017 ước đạt 13,81 tỷ USD, cao nhất từ trước tới nay và tăng 1,9 tỷ USD, tương ứng 16% so với năm 2016.
Từ năm 1978, Vietcombank đã mở công ty Tài chính Việt Nam tại HongKong để thực hiện các dịch vụ tài chính tại thị trường này.
Kiều hối tăng trưởng 10% giúp Việt Nam giữ ổn định tiền Đồng và Ngân hàng Nhà nước có thể tập tring vào các chính sách hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, Bloomber dẫn lời đại diện NHNN tại TPHCM.
Tám tháng đầu năm 2017, lượng kiều hối chuyển về TP.HCM qua các kênh chính thức đạt 3 tỷ USD, tăng 900 triệu USD so với cùng kỳ năm trước