Cùng với Ninh Thuận, Phú Yên, Khánh Hoà cũng đang trở thành điểm đến của các dự án nhà máy điện năng lượng mặt trời với hàng loạt dự án quy mô lớn.
Ông Nguyễn Văn Được, Phó chủ tịch tỉnh Long An khẳng định, năng lượng sạch là một trong những trọng tâm phát triển của tỉnh.
Không còn là câu chuyện “nằm trên giấy”, năng lượng tái tạo đã trở thành hiện tại và tương lai của người dân tại xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, An Giang.
Nhà máy điện mặt trời tại tỉnh Ninh Thuận của BIM Group vừa được mở rộng công suất khai thác từ 30MWp lên 280 MWp, dự kiến sau đó sẽ tiếp tục tăng lên đến trên 300 MWp.
Đối tác trong nước là Công ty Năng lượng Xanh sẽ nắm giữ 51% cổ phần dự án và dự kiến đưa vào hoạt động từ tháng 6/2019.
Với việc nhà máy điện mặt trời đầu tiên - Phong Điền sẽ chính chức đi vào hoạt động trong năm nay, Thành Thành Công đang cho thấy quyết tâm của mình trong việc trở thành nhà sản xuất điện mặt trời số 1 ở Việt Nam.
Từng công bố rao bán toàn bộ tài sản của dự án sản xuất pin mặt trời tại TP. HCM nhưng First Solar đột ngột 'nối lại tình xưa' và ồ ạt tuyển dụng nhân công để mở rộng sản xuất.
Theo các chuyên gia về năng lượng mặt trời, điện mặt trời dân dụng không phải là thứ an toàn tuyệt đối, do vậy, Nhà nước cần nhanh chóng quản lý và quy hoạch nó càng sớm càng tốt.
Theo GS. Nguyễn Ngọc Trân, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, việc sản xuất điện than với công nghệ lạc hậu tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long sẽ là một tai họa cho cuộc sống của người dân nơi đây.
Chủ tịch tập đoàn Thành Thành Công (TTC), ông Đặng Văn Thành từng nói: “Mặt trời luôn mọc đằng Đông lặn đằng Tây và luôn như vậy. Tôi rất hào hứng về sự đầu tư vào điện mặt trời cũng như điện gió".