Analytic
Hotline: 08887 08817

Fitch Ratings nâng xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam

Xếp hạng của Việt Nam phản ánh kết quả tăng trưởng mạnh mẽ và triển vọng kinh tế tươi sáng, thặng dư tài khoản vãng lai liên tục, chi phí vay nợ trong tầm quản lý và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài liên tục đổ vào.

Moody’s nói về triển vọng tích cực của kinh tế Việt Nam

Trong báo cáo cập nhật mới nhất về kinh tế Việt Nam, công ty xếp hạng tín nhiệm Moody's đánh giá Việt Nam ở mức B1 với triển vọng tích cực.

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước: Lạc quan nhưng vẫn cần cẩn trọng

Chính phủ Việt Nam dường như đang quyết tâm hơn bao giờ hết trong thúc đẩy quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, nhằm cải cách hệ thống tài chính và nâng cao triển vọng đầu tư.

Tương lai của Trung Quốc nằm trên vai một người

Chiều ngày 11/3, dự thảo "Sửa đổi hiến pháp nước CHND Trung Hoa" đã được bỏ phiếu thông qua tại phiên toàn thể lần thứ ba, trong khuôn khổ kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa 13.

Nhiều cơ hội đưa Việt Nam thành thị trường mới nổi

Danh sách dày đặc các doanh nghiệp nhà nước tiến hành IPO đã nhận được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Sẽ trình Chính phủ đề án kinh tế ngầm, kinh tế phi pháp trong tháng 2/2018

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Thế Phương cho biết, hiện bộ này đang xin ý kiến các bộ ngành về đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát và dự kiến sẽ trình chính phủ trong tháng 2/2018.

Thống kê kinh tế ngầm vào GDP: 'Dù khó vẫn phải quyết tâm thực hiện'

Nhiều chuyên gia cho rằng, việc tính thêm khu vực kinh tế chưa được quan sát vào quy mô GDP là cần thiết, dù khó nhưng vẫn phải quyết tâm thực hiện để có được một nhận định rõ và đầy đủ hơn về quy mô của nền kinh tế.

Việt Nam muốn có ngoại tệ để cải tổ nền kinh tế

Việt Nam đang đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước để tăng thu và giảm bớt gánh nặng ngân sách, trong khi vẫn muốn vượt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm nay.

Chuyên gia nói gì về việc đưa kinh tế ngầm, kinh tế phi pháp ra 'ánh sáng'?

Nhiều chuyên gia kinh tế uy tín nhìn nhận, việc tính cả khu vực kinh tế chưa được quan sát vào quy mô của nền kinh tế để từ đó tăng số lượng nợ công là không khoa học, có thể dẫn đến nguy cơ mất cân đối của nền kinh tế.

Cả thế giới đang 'cõng' khoản nợ 233 nghìn tỷ USD

Theo một phân tích của Viện tài chính quốc tế (IIF), tổng mức nợ toàn cầu đã tăng lên mức kỷ lục 233 nghìn tỷ USD trong quý III/2017, cao hơn mức 16 nghìn tỷ USD từ cuối năm 2016.