Mặc dù Việt Nam đã đáp ứng được một số điều kiện, các ngân hàng vẫn chưa thể tạo ra được năng lực phù hợp để tham gia vào thị trường trái phiếu xanh, theo McKinsey.
HDBank có kinh nghiệm nhận sáp nhập thành công ngân hàng Đại Á và được kỳ vọng sẽ tiếp tục thành công với một ngân hàng yếu kém khác trong thời gian tới.
Tại Việt Nam, số lượng các công ty fintech tăng thêm khoảng 150-200 công ty trong năm vừa qua, giá trị đầu tư có những quý lên đến hàng hàng trăm triệu USD vào các công ty fintech Việt.
Chính sách chưa rõ ràng, kịp thời, và thiếu sự hỗ trợ đồng bộ là nguyên nhân chính đang khiến đầu tư vào năng lượng sạch, thích ứng biến đổi khí hậu chưa thể bùng nổ.
Theo chuyên gia, thách thức lớn nhất hiện nay đối với lĩnh vực tài chính xanh tại Việt Nam nằm ở sự đồng bộ về chính sách.
Lãi suất huy động liên tục nhích lên thời gian qua, trong khi các kênh đầu tư khác như chứng khoán, bất động sản, vàng… không còn hấp dẫn được cho là nguyên nhân khiến dòng tiền tiết kiệm chảy nhiều vào ngân hàng.
Sau nhiều thương vụ thỏa thuận thất bại, NHNN đã 'bật đèn xanh' cho Petrolimex thoái vốn trực tiếp khỏi PG Bank qua hình thức đấu giá công khai tại Sở Giao dịch chứng khoán.
Mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 vừa bắt đầu, nhiều ngân hàng đã công bố lợi nhuận tăng trưởng mạnh mẽ bất chấp những lo ngại về chu kỳ nợ xấu mới và hạn chế room tăng trưởng tín dụng.
Theo World Bank, Việt Nam phải huy động một lượng lớn vốn tư nhân, cũng như nguồn lực từ bên ngoài, để có thể tài trợ cho các kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu.
Đặt mục tiêu tăng trưởng cao trong năm 2022, ngành ngân hàng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn đến từ giới hạn tăng trưởng tín dụng, chi phí vốn tăng và rủi ro nợ xấu dần lộ diện.