Analytic
Hotline: 08887 08817

Năm 2018, Nhật Bản giữ vững ngôi 'quán quân' về đầu tư FDI vào Việt Năm

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2018 ước tính các dự án FDI đã giải ngân 19,1 tỷ USD, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2017.

BIDV bán 15% cổ phần cho ngân hàng Hàn Quốc

Ngân hàng KEB Hana của Hàn Quốc sẽ đầu tư khoảng 650 - 700 triệu USD để nắm giữ 15% cổ phần của BIDV.

10 tháng đầu năm, nhà đầu tư ngoại đã rót 15,1 tỷ USD vào Việt Nam

Tính đến ngày 20/10/2018, ước tính các dự án FDI đã giải ngân 15,1 tỷ USD, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2017.

FDI – ĐƯỜNG CHÚNG TA ĐI

Với lòng tin, quyết tâm và sự sáng suốt, trên chặng đường “FDI – ĐƯỜNG CHÚNG TA ĐI”, chúng ta sẽ lựa chọn được đúng những người anh em, bạn bè tốt; trên cơ sở Việt Nam phải thực sự xây dựng được một môi trường đầu tư - kinh doanh minh bạch, rõ ràng và hấp dẫn, phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam ở từng giai đoạn phát triển, phù hợp với các điều kiện hội nhập quốc tế...

IFC tìm người mua cổ phần Vietinbank giá trị hơn 8.000 tỷ đồng

Sau 7 năm, khoản đầu tư của IFC vào Vietinbank đã tăng hơn 2 lần tính theo giá trị VND.

Thị trường bất động sản có lo ngại phụ thuộc vào vốn FDI?

TS. Sử Ngọc Khương, Giám đốc Đầu tư Savills Việt Nam cho rằng, nguồn vốn FDI rất quan trọng đối với thị trường bất động sản, tuy nhiên, nó chưa bao giờ giữ vai trò điều tiết và định hướng thị trường.

Hàng tỷ đô vốn ngoại đổ mạnh vào bất động sản TP. HCM

Thị trường bất động sản TP. HCM đang thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng cao kỷ lục trong thời gian vừa qua.

Nhiều cơ hội đưa Việt Nam thành thị trường mới nổi

Danh sách dày đặc các doanh nghiệp nhà nước tiến hành IPO đã nhận được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Châu Á áp đảo châu Âu và châu Mỹ trên thị trường đầu tư Việt Nam?

Theo TS. Sử Ngọc Khương, Giám đốc đầu tư Savills Việt Nam, sự khác biệt văn hóa dẫn đến khác biệt thị trường, gần nhất là vấn đề địa lý là một trong những lý do hoạt động của nhà đầu tư Âu Mỹ tại Việt Nam khiêm tốn hơn các đơn vị châu Á.

Vốn FDI 'hụt hơi' trong tháng đầu năm 2018

Tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm trong tháng 1/2018 đạt 899,4 triệu USD, giảm 36,8% so với cùng kỳ năm 2017.