Analytic
Hotline: 08887 08817

M&A bất động sản gặp khó vì Covid-19

Bên cạnh những khó khăn do giãn cách xã hội, đóng cửa biên giới, nhiều nhà đầu tư cũng có tâm lý tư thận trọng hơn khi xuống tiền tại thời điểm này.

Doanh nghiệp BĐS huy động hơn 100.000 tỷ đồng qua kênh trái phiếu

Nhóm bất động sản đã phát hành 107.980 tỷ đồng trái phiếu trong 8 tháng đầu năm, trong đó, 21,6% trái phiếu phát hành không có tài sản bảo đảm hoặc bảo đảm bằng cổ phiếu.

Hàng tỷ USD từ IFC giúp Đông Á – Thái Bình Dương chống chịu khủng hoảng

Với mục tiêu tăng cường năng lực chống chịu của người dân, doanh nghiệp và quốc gia, IFC đã đẩy mạnh đáng kể nỗ lực ứng phó nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng kép về biến đổi khí hậu và Covid-19 ở Đông Á và Thái Bình Dương trong năm tài chính vừa qua.

Trái phiếu doanh nghiệp cần sớm được xếp hạng tín nhiệm

Các doanh nghiệp phát hành trái phiếu cần một tổ chức trung gian giám sát, đánh giá chất lượng để cung cấp cho nhà đầu tư những thông tin cần thiết, rủi ro có thể gặp phải để bảo vệ quyền lợi của mình.

EuroCham đề xuất cho phép doanh nghiệp tự tiêm chủng cho nhân viên

Lãnh đạo các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam đề xuất khai thác sức mạnh của khối doanh nghiệp tư nhân, cho phép các công ty tự bỏ chi phí để thực hiện tiêm chủng cho nhân viên.

Vốn ngoại vẫn đổ vào Bình Dương giữa đại dịch

Dù chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid -19 nhưng Bình Dương vẫn duy trì và nằm trong top đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Khi phụ nữ gia nhập giới đầu tư

Số lượng phụ nữ bước vào giới kinh doanh, đầu tư ngày một nhiều và đã ghi được nhiều dấu ấn ở cả thị trường trong nước và quốc tế.

Nhiều doanh nghiệp Đức muốn mở rộng kinh doanh tại Việt Nam

Việt Nam tiếp tục là điểm đến đầu tư của doanh nghiệp Đức với kỳ vọng về sự phục hồi kinh tế trong trung hạn.

Nhà đầu tư mở hơn 110.000 tài khoản chứng khoản trong tháng 4

Tính tới cuối tháng 4/2021, tổng số tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư chứng khoán trong nước đạt hơn 3,1 triệu tài khoản, tương đương 3,1% dân số cả nước.

Điều gì sẽ xảy ra sau cơn sốt đất nền chóng vánh?

Theo ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch Landora Group, nếu như giai đoạn trước Tết, nhà đầu tư bất động sản cứ mua là thắng, thì càng về cuối năm, tỷ lệ thắng của các nhà đầu tư sẽ giảm dần sau mỗi quý.