Analytic
Hotline: 08887 08817

Nhật Bản hỗ trợ tài chính cho sáng kiến 'Một vành đai, Một con đường' của Trung Quốc

Chính phủ Nhật Bản dự định hợp tác với Trung Quốc trong sáng kiến 'Một vành đai, Một con đường' bằng cách hỗ trợ tài chính cho các dự án hợp tác công tư (PPP). Động thái của Tokyo nhằm cải thiện quan hệ song phương với nước láng giềng.

Các 'ông lớn' Nhật Bản đổ bộ, thị trường bán lẻ, tiêu dùng Việt vào cuộc đua mới

Với sự góp mặt của nhiều tập đoàn danh tiếng từ Nhật Bản, cuộc đua trong lĩnh vực dịch vụ, đặc biệt là ngành bán lẻ và đồ gia dụng tại Việt Nam sẽ đặc biệt sôi động.

Việt Nam nhập siêu Hàn Quốc, Trung Quốc bao nhiêu, xuất siêu Mỹ, EU bấy nhiêu

Đó là số liệu 11 tháng đầu năm 2017, do Tổng cục Thống kê mới công bố.

11 tháng, FDI giải ngân 16 tỷ USD

Tính đến 20/11, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 16 tỷ USD, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2016.

Nhật Bản và Mỹ rộng đường sử dụng Bitcoin

Mới đây, các cơ quan tại Nhật Bản và Mỹ đã thông qua kế hoạch thiết lập các nguyên tắc kế toán cũng như chuẩn bị một thị trường kỳ hạn nhằm tránh sự biến động bất thường của các đồng tiền kỹ thuật số.

Thêm một tập đoàn Nhật thừa nhận làm giả dữ liệu

Vụ việc của Mitsubishi đã kéo dài danh sách các vụ bê bối của các doanh nghiệp Nhật Bản, vốn đang làm tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của ngành sản xuất nước này.

Thủ tướng: "TPP 11 là tâm huyết của Nhật Bản và Việt Nam"

Các thành viên còn lại của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) nên để ngỏ cơ hội cho Mỹ quay lại, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói trong bài phỏng vấn với tờ Nikkei Asian Review.

CEO ngân hàng Nhật: Việt Nam cần minh bạch doanh nghiệp để thúc đẩy cổ phần hóa

"Cải cách DNNN là đặc biệt quan trọng và sẽ là chìa khoá thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam".

Sinh viên Nhật mới ra trường kiếm được bao nhiêu một tháng?

Sinh viên Nhật Bản mới tốt nghiệp có mức lương khởi điểm khoảng 25.500 USD/năm và con số này dường như không tăng trong thập kỷ qua.

TPP phiên bản mới dự kiến có hiệu lực vào 2019

Mới đây, Bộ trưởng phụ trách thương mại của 11 quốc gia còn lại trong Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã đạt được sự đồng thuận về những khía cạnh chính của thỏa thuận này.