Analytic
Hotline: 08887 08817

Bất động sản cạn dòng tiền

Nhiều doanh nghiệp bất động sản đặt mục tiêu quan trọng nhất là "sống sót" qua dịch bệnh.

Doanh nghiệp kỳ vọng các quyết sách cụ thể, mạnh mẽ và hiệu quả hơn

Nếu buộc phải đóng cửa và sa thải nhân sự thì không chỉ doanh nghiệp chết, người lao động thất nghiệp mà quỹ bảo hiểm tự nguyện/bảo hiểm xã hội khả năng cao cũng vỡ, nguồn thu thuế sụt giảm mạnh.

Lao động lay lắt, tìm cách sinh tồn giữa Covid-19

Hàng loạt ngành nghề của xã hội bị ảnh hưởng khi dịch Covid-19 bùng phát và lan rộng, người lao động buộc phải tìm cách sống sót khi chưa biết bao giờ hết dịch.

Những bài học đắt giá về thất bại và tranh chấp trong kinh doanh

Chọn nghiệp kinh doanh, đối đầu với cạnh tranh thương trường quyết liệt, những bài học đắt giá từ thất bại chính là chìa khóa để các doanh nhân vượt lên và khẳng định mình.

Bí mật phía sau đơn phá sản của hãng thời trang Forever 21

Những nỗ lực thay đổi của Forever 21 đã khiến thương hiệu này đánh mất bản sắc trong bối cảnh mua sắm trực tuyến phát triển mạnh mẽ, thu hút lượng lớn khách hàng.

Hải Phòng dừng sản xuất nhà máy giày dép sau khi lãnh đạo người Đài Loan biến mất

Ban lãnh đạo cũ của Công ty TNHH Kaiyang bỏ đi không rõ lý do, chủ mới từ chối tiếp quản, buộc nhà chức trách Hải Phòng yêu cầu hàng nghìn công nhân chủ động tìm việc làm mới.

Vì đâu doanh nghiệp nhỏ và vừa phá sản ngày càng nhiều?

Bên cạnh những vướng mắc về cơ chế chính sách, thiếu thông tin và hạn chế nguồn lực, sự yếu kém trong công tác quản trị là nguyên nhân quan trọng khiến doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động, thậm chí phải giải thể.

TS. Nguyễn Trí Hiếu: Cho phép phá sản cá nhân sẽ giảm rủi ro nợ xấu trong vay tiêu dùng

Để giảm thiểu thấp nhất rủi ro về nợ xấu trong vay tiêu dùng, Chính phủ nên nghĩ đến chuyện cho phép cá nhân phá sản cũng như có hệ thống chấm điểm tín dụng cá nhân.

Từ hôm nay, ngân hàng được phép phá sản

Quy định về phá sản ngân hàng có trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, có hiệu lực từ hôm nay, 15/01/2018.

Quốc hội thông qua Luật các tổ chức tín dụng, cho phép phá sản ngân hàng

Quốc hội vừa thông qua Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi theo đó các ngân hàng thuộc diện kiểm soát đặc biệt có thể tiến hành phá sản để tái cơ cấu các TCTD trong hệ thống.