Analytic
Hotline: 08887 08817

Bất động sản vẫn tắc pháp lý

Hệ thống pháp luật chưa theo kịp tốc độ phát triển của thị trường bất động sản.

Cần sớm tháo gỡ rào cản cho thị trường bất động sản

Doanh nghiệp địa ốc đang rất mong mỏi các vướng mắc pháp lý được tháo gỡ.

Pháp lý tách thửa đất đai nhìn từ vụ án Địa ốc Alibaba

Tự vụ án của Công ty Địa ốc Alibaba, các nhà đầu tư và công ty đang làm theo hình thức pháp lý tách thửa cá nhân có thể rút ra được những bài học cho doanh nghiệp của trên con đường đầu tư, làm ăn lâu dài.

Vỡ mộng đầu tư shophouse biển

Từng được quảng cáo là “con gà đẻ trứng vàng” và là sản phẩm đầu tư hấp dẫn nhất thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, nhưng sau thời gian dài hoàn thành xây dựng, nhiều dự án shophouse biển đã khiến nhà đầu tư vỡ mộng khi lợi nhuận không đạt kỳ vọng.

Nguy cơ tắc dự án nhà ở thương mại

Nếu quy định "nhà đầu tư phải có quyền sử dụng đất ở hợp pháp và các loại đất khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang làm đất ở" sẽ làm khó cho doanh nghiệp chỉ có thuần túy đất khác mà không có đất ở.

Pháp lý vẫn là điểm nghẽn của thị trường bất động sản 2021

Muốn có động lực mới cho thị trường bất động sản năm 2021, nhiều chuyên gia cho rằng, việc giải quyết điểm nghẽn pháp lý cần được thực hiện quyết liệt và mạnh tay hơn.

Chính phủ gỡ khó cho những dự án xen kẽ đất công

Quy định mới về giao, cho thuê các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý vừa được ban hành đã giúp khai thông bế tắc cho hàng loạt dự án bất động sản vướng đất công xen kẹt.

Dự án nhà ở xã hội 'tắc' do giải phóng mặt bằng

Khâu giải phóng mặt bằng đang khiến nhiều dự án bất động sản không thể triển khai xây dựng, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Tháo gỡ ách tắc cho hàng trăm dự án nhà ở

Luật Đầu tư và Luật Xây dựng sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc cho hàng trăm dự án nhà ở và chuẩn hóa quy trình thủ tục đầu tư - xây dựng.

Luật 'chạy' theo thị trường, bất động sản bế tắc

Thị trường bất động sản Việt Nam dù đã có trên dưới 20 năm phát triển nhưng nhiều quy định pháp luật chưa có, hoặc có nhưng chưa đầy đủ, chồng chéo, chưa phù hợp với thực tế.