Analytic
Hotline: 08887 08817

'Nghị định 86 sẽ tạo công bằng cho taxi công nghệ và truyền thống'

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể khẳng định khi Nghị định 86 được ban hành thì Quyết định 24 sẽ hết hiệu lực. Lúc đó, sự cạnh tranh giữa xe công nghệ và taxi truyền thống là như nhau.

Bộ trưởng Bộ Công an: 'Quyết không cho tín dụng đen có đất hoạt động'

Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho rằng, hiện nay tội phạm đã lợi dụng quan hệ dân sự - kinh tế giữa người vay và người đi vay để tiến hành hoạt động tội phạm.

Quy định 'cấm bán rượu bia sau 22h' không được đưa vào luật

Do có không quá 50% số đại biểu đồng ý nên Quốc hội đã quyết định cả 2 phương án hạn chế thời gian bán rượu, bia để tiêu dùng tại chỗ đều không được đưa vào Luật.

Chưa chốt thẩm quyền quyết định danh mục dự án đầu tư công

Tỷ lệ biểu quyết chọn phương án Quốc hội hay Chính phủ quyết định danh mục dự án đầu tư công đều không 'quá bán'.

‘Lùi thời gian điều chỉnh, giá điện sẽ phải tăng cao hơn’

Theo Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, nếu không tăng giá điện vào tháng 3 mà lùi thời gian điều chỉnh, giá điện sẽ phải tăng cao hơn để bù đắp được khoản chi phí đầu vào của ngành điện tăng thêm.

'Nút thắt' giải ngân vốn đầu tư công

Đại biểu Quốc hội Bùi Văn Phương cho rằng đầu tư công đang có một bước thụt lùi trong việc cải cách thủ tục hành chính.

Hôm nay, Việt Nam chính thức thành quốc gia thứ 7 thực thi CPTPP

Kể từ hôm nay (14/1/2019), Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) chính thức có hiệu lực với Việt Nam, hứu hẹn mang đến cơ hội kết nối tốt nhất, động lực để cải cách thể chế mạnh mẽ, thu hút đầu tư và xuất khẩu.

ILO nhận định CPTPP là cơ hội để Việt Nam hiện đại hóa pháp luật về lao động

Tổ chức lao động quốc tế (ILO) cho biết, CPTPP đặt ra những yêu cầu cụ thể về quyền lao động và điều kiện làm việc.

Quốc hội thông qua Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2019

Quốc hội đã thông qua các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2019 như GDP 6,6-6,8%, CPI khoảng 4% cho 2019

Đầu tư công cần có trật tự ưu tiên, không nên kiểu 'mỗi tỉnh có một dự án'

Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, nợ công, bội chi lớn buộc Chính phủ phải chọn tập trung đầu tư các dự án trọng điểm, không thể đầu tư dàn trải.