Analytic
Hotline: 08887 08817

Phó thủ tướng yêu cầu tiếp tục đánh giá tác động tăng giá điện

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Điều hành giá vừa có ý kiến về đánh giá tác động của việc điều hành giá điện.

Công ty giày của tỷ phú Warren Buffett chuyển sản xuất sang Việt Nam

Việc doanh nghiệp thuộc tập đoàn của tỷ phú Warren Buffett chuyển sản xuất giày từ Trung Quốc sang Việt Nam sẽ kéo theo sự dịch chuyển của 8.000 việc làm.

PMI ngành sản xuất tháng 4 đạt đỉnh năm

Chỉ số PMI của lĩnh vực sản xuất cho thấy việc làm lần đầu tiên tăng trong ba tháng, số lượng đơn đặt hàng mới tiếp tục tăng mạnh và chi phí đạt đỉnh 5 tháng.

LG chuyển sản xuất điện thoại thông minh từ Hàn Quốc sang Việt Nam

LG Electronics có kế hoạch dừng dây chuyền sản xuất điện thoại thông minh tại Hàn Quốc, chuyển sang Việt Nam trong nỗ lực cắt giảm chi phí hoạt động kinh doanh.

Việt Nam lần đầu tiên lọt top 60 nền kinh tế sáng tạo nhất thế giới

Theo chỉ số sáng tạo của Bloomberg – Bloomberg 2019 Innovation Index, Việt Nam lần đầu tiên góp mặt trong danh sách 60 nền kinh tế sáng tạo nhất thế giới với mức điểm 45,92.

2018 là năm tốt nhất của lĩnh vực sản xuất Việt Nam

Chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI tháng 12 của Việt Nam đã khép lại một năm đầy tích cực với sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới tăng mạnh, chi phí đầu vào giảm lần đầu tiên trong 34 tháng.

Tham vọng ‘Made in China 2025’ thực chất chỉ là 'quyền lực giấy'?

Được nhận định là một kế hoạch rất tham vọng, “Made in 2025” của Trung Quốc chưa cho thấy quá nhiều sức mạnh và sự ảnh hưởng.

Các doanh nghiệp Việt gia tăng sản xuất dù lực cầu thị trường thế giới giảm

Mặc dù nhu cầu chung trên thị trường thế giới có dấu hiệu yếu đi trong nhiều tháng gần đây nhưng các nhà sản xuất Việt Nam vẫn kỳ vọng sẽ gia tăng sản lượng mạnh trong 12 tháng tới.

PMI tháng 9 chạm đáy 10 tháng, niềm tin kinh doanh tăng trở lại

Chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI tháng 9 của Việt Nam cho thấy giá cả đầu ra giảm lần đầu tiên trong 13 tháng, sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới cũng như việc làm đều tăng chậm hơn; nhưng niềm tin kinh doanh đang tăng trở lại.

Doanh nghiệp Nhật xếp hàng rời sản xuất sang Đông Nam Á

Các doanh nghiệp Nhật Bản đang cho thấy kế hoạch dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang các quốc gia Đông Nam Á nhằm giảm chi phí sản xuất cũng như tránh căng thẳng thương mại.