Analytic
Hotline: 08887 08817

Chuyển đổi ngành năng lượng sang cơ chế thị trường cạnh tranh

Đề án phát triển thị trường năng lượng cạnh tranh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Thủ tướng phê duyệt với nhiều nội dung đáng chú ý.

Giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn

Nhằm giải quyết những bất cập về ô nhiễm môi trường, Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị số 41/CT-TTg về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn.

‘Không bàn lùi’

Trong nhiệm kỳ mà nhiều thách thức cứ rình rập trong từng năm, từng quý, thậm chí trong từng giờ, Chính phủ “chỉ có bàn tiến, không có bàn lùi”. Các thách thức càng trở nên dữ dội thì quyết tâm càng trở nên mạnh mẽ.

Thủ tướng chỉ đạo về truy xuất nguồn gốc cho rác thải sau phản ánh của TheLEADER

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có ý kiến chỉ đạo nghiên cứu làm rõ lợi ích cũng như tính khả thi của hệ thống truy xuất nguồn gốc cho rác thải, sau khi lắng nghe những phản ánh của TheLEADER.

Bắc Ninh còn hơn 2.166ha đất lúa được chuyển mục đích sử dụng

Đối chiếu chỉ tiêu diện tích đất trồng lúa đã được cho phép chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp theo nghị quyết của Chính phủ, tỉnh Bắc Ninh vẫn còn hơn 2.166ha chưa dùng tới.

Nhiều dự án điện có nguy cơ trượt quy hoạch

Cuối tháng 9/2020, Bộ Công thương gửi văn bản đề xuất Thủ tướng bổ sung quy hoạch điện VII (điều chỉnh) 74 dự án điện gió với tổng công suất khoảng 6.400 MW. Ít ngày sau, bộ này thông báo tạm dừng xem xét thẩm định bổ sung quy hoạch các dự án nêu trên.

Tập đoàn BRG nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Trong khuôn khổ hội nghị “Hà Nội 2020 – Hợp tác đầu tư & Phát triển” ngày 27/6/2020, Chủ tịch Tập đoàn BRG, bà Nguyễn Thị Nga đã đại diện Tập đoàn nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Thủ tục hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19

Khoảng 20 triệu người thuộc tám nhóm đối tượng sẽ được nhận tiền mặt từ 250.000 - 1,8 triệu đồng/tháng, trong thời gian ba tháng.

Chỉ thị mới của Thủ tướng về chống dịch Covid-19

Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ cho phép các địa phương được nới lỏng các biện pháp hạn chế về chống Covid-19 để khôi phục hoạt động kinh tế xã hội, nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát tốt dịch bệnh trong tình hình mới.

Đề xuất Hà Nội tiếp tục cách ly xã hội đến 30/4

Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống Covid-19 thống nhất đề xuất Hà Nội vẫn thuộc nhóm nguy cơ cao về lây nhiễm dịch Covid-19 và cần áp dụng cách ly xã hội đến hết ngày 30/4.