Analytic
Hotline: 08887 08817

Sức khoẻ của doanh nghiệp bất động sản sẽ dần hồi phục trong quý IV/2021

Khoảng 50% các doanh nghiệp chủ đầu tư, nhà thầu và 30% sàn giao dịch bất động sản bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid 19 sẽ có thể hồi phục sức khỏe và trở lại trạng thái bình thường trong quý IV/2021.

Bất động sản nào thuộc diện 'luồng xanh' đầu tư năm 2021?

Trong bối cảnh thị trường bất động sản có dấu hiệu chững lại do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, bất động sản Bắc Giang vẫn có một “lối đi riêng” đầy tiềm năng, được kỳ vọng là “liều vaccine” đảm bảo an toàn cho các nhà đầu tư trong thời kỳ thử thách.

Môi giới bất động sản suy kiệt vì Covid

70% doanh nghiệp môi giới bất động sản cắt giảm lương của người lao động hoặc ngừng hoạt động.

Liều thuốc tinh thần cho giới kinh doanh bất động sản thời giãn cách

Lãnh đạo BHS lan toả năng lượng tích cực cho nhân viên và xem khoảng lặng của thị trường bất động sản như một cơ hội chuẩn bị tốt nhất cho sự bứt phá khi hết giãn cách xã hội.

6 yếu tố ảnh hưởng tới thị trường bất động sản 6 tháng cuối năm 2021

Sự bùng phát đại dịch, thu nhập người dân suy giảm và hiện tượng bất động sản bị đẩy giá là ba trong 6 yếu tố ảnh hưởng lớn tới bức tranh thị trường trong 6 tháng cuối năm 2021.

Thế khó của thị trường bất động sản trước làn sóng Covid thứ 4

Sức mua sụt giảm tại hầu hết phân khúc, cả sản phẩm đầu tư và nhà ở thực do người dân bị hạn chế về thu nhập, nền kinh tế đang phải gồng mình gánh chịu thiệt hại do dịch bệnh là những khó khăn lớn mà thị trường bất động sản đang phải đối mặt.

Có cắt được cơn sốt đất?

Theo ông Nguyễn Thọ Tuyển, Chủ tịch BHS Group, việc đưa ra các giải pháp nhằm chặn đứng cơn sốt đất cần hết sức cân nhắc bởi nó rất dễ gây tổn hại đến sự hào hứng của nền kinh tế và những giao dịch hợp pháp trên thị trường bất động sản.

'Cơ hội thế kỷ' cho đầu tư bất động sản?

Nhiều chuyên gia cho rằng, năm 2021, thị trường bất động sản sẽ phục hồi mạnh mẽ và là kênh đầu tư an toàn, hiệu quả.

Đất nền và căn hộ vùng phụ cận TP.HCM tiếp tục nóng

Năm 2020, khi thị trường bất động sản nhà ở TP.HCM vẫn duy trì đà sụt giảm từ năm 2019 ở hầu hết các phân khúc thì vùng phụ cận với các địa phương như Bình Dương, Đồng Nai... lại có sự phát triển đáng chú ý.

Sếp Savills kỳ vọng bất động sản sẽ bùng nổ trong năm 2021

TS Sử Ngọc Khương, Giám đốc cấp cao Savills Việt Nam cho rằng, thị trường bất động sản nhiều khả năng sẽ bùng nổ trong năm 2021 khi các dự án mới được đưa ra thị trường và nhu cầu nhà ở của người dân vẫn là thiết yếu.