Analytic
Hotline: 08887 08817

Hành trình quả việt quất New Zealand về tới bàn ăn người Việt

Từ vùng trồng tới bàn ăn của người Việt, quả việt quất chính là minh chứng cho mối quan hệ song phương tốt đẹp giữa Việt Nam và New Zealand, đồng thời thể hiện được quyết tâm của doanh nghiệp Việt trong hoạt động bán lẻ thực phẩm nhập khẩu.

Nhãn Việt Nam có thể được xuất khẩu sang Úc từ năm 2019

Vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước Úc tiếp tục vào Việt Nam để đánh giá về quy trình trồng nhãn và kiểm tra, đánh giá thực tế vùng trồng, sơ chế, đóng gói trái cây tại một số địa phương của Việt Nam.

Cơ hội nào cho thanh long Việt đẩy mạnh ‘xuất ngoại’

Thanh long Việt cần tận dụng ưu đãi thuế từ các FTA mà Việt Nam đã tham gia; liên kết đồng bộ các khâu; ổn định giá cả và lượng của sản phẩm; chú trọng đầu tư nghiên cứu, áp dụng công nghệ, kỹ thuật sau thu hoạch…, theo chuyên gia.

'Không cứng nhắc duy trì xuất khẩu gạo ĐBSCL với số lượng lớn'

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng không nên cứng nhắc duy trì sản xuất lúa và xuất khẩu gạo số lượng lớn, chỉ giữ ở mức tối thiểu có chất lượng và lợi nhuận tốt để giữ thị trường truyền thống.

Dặm đường trường chinh xuất ngoại của trái cây Việt

Việt Nam là đất nước bốn mùa trái ngọt. Rất nhiều khách nước ngoài khi đến Việt Nam rất thích thú về sự phong phú vườn trái và trầm trồ khi được thưởng thức hương vị của từng loại trái cây ở xứ sở nhiệt đới này.

Người ấp ủ giấc mơ tạo ra một Alibaba dành riêng cho trái cây Việt

Đối với mặt hàng trái cây hiện nay, ngoài chất lượng sản phẩm, hình thức kinh doanh đổi mới chính là yếu tố làm nên sự khác biệt và sức bền của doanh nghiệp trong cuộc đua cạnh tranh.

Bán hàng ngàn tấn trái cây nhờ những điểm 'không giống ai' của Bách hóa Xanh

Mặc dù được đánh giá là “tay ngang” khi chuyển từ bán điện thoại, điện máy sang bán thực phẩm thế nhưng đội ngũ Bách hóa Xanh đã cho thấy sự nhạy bén khi nhanh chóng nắm bắt được những “bí quyết” trong lĩnh vực này.

Doanh nghiệp hiến kế cho nông nghiệp Bến Tre

Theo các đại diện doanh nghiệp, diện tích canh tác manh mún, ý thức kém của người nông dân, khả năng tiếp cận nguồn vốn khó và quỹ đất hạn hẹp do giá đất cao là bốn trở ngại lớn nhất khi đầu tư vào Bến Tre.

Hoàng Anh Gia Lai lỗ ròng hơn 600 tỷ đồng

Sau quá trình tái cấu trúc, mức thua lỗ của HAGL giảm đáng kể so với con số lỗ ròng 9 tháng năm ngoái là 1.463 tỷ đồng.

Eximbank giúp HAGL báo lãi kỷ lục

Việc Eximbank miễn giảm lãi vay hơn 1.400 tỷ đồng (bao gồm một phần lãi trong hạn, toàn bộ lãi quá hạn và tiền phạt chậm trả lãi) đã giúp HAGL ghi nhận lợi nhuận hơn 1.800 tỷ đồng - mức cao nhất từ khi niêm yết đến nay.