Analytic
Hotline: 08887 08817

Dòng vốn Trung Quốc liệu sẽ hồi sinh startup du lịch Vntrip?

Người rót vốn cho Vntrip này là ông Fan Min - một trong những người đầu tiên sáng lập ra Trip.com - công ty lữ hành có giá trị thương hiệu lớn nhất tại Trung Quốc.

Điều tra tháp điện gió Trung Quốc bán phá giá ở Việt Nam

Bộ Công thương quyết định điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm tháp điện gió có xuất xứ từ Trung Quốc.

Công ty pin Trung Quốc muốn xây thêm nhà máy 400 triệu USD tại Việt Nam

Trina Solar hiện là một trong những nhà sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời lớn nhất tại Việt Nam với 2 nhà máy tại ở Bắc Giang và Thái Nguyên.

Doanh nghiệp thực phẩm muốn bán xe điện Chery

Cencon bất ngờ thành lập công ty xe điện, chuyển mình từ một doanh nghiệp chủ yếu kinh doanh thực phẩm, hàng đông lạnh và tiêu dùng, sau đó lấn sân sang vàng bạc đá quý, bất động sản.

Tập đoàn TH tăng tốc phát triển thị trường Trung Quốc

Từ 16 đến 19-9, Tập đoàn TH tham dự Hội chợ Triển lãm Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO 2023) tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Quốc tế thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc.

Việt Nam thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá chiến lược

Phát biểu tại Hội nghị cấp cao kỷ niệm 10 năm sáng kiến Vành đai và con đường tại Hồng Kông (Trung Quốc), Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh kết quả thực hiện các khâu đột phá và đổi mới quá trình tăng trưởng của Việt Nam.

Dấu ấn đầu tư Trung Quốc tại ASEAN

Các nhà đầu tư Trung Quốc, vốn có truyền thống đầu tư mạnh vào bất động sản ASEAN, đã nhanh chóng bắt kịp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất đang phát triển nhanh của khu vực này.

Nhà đầu tư ngoại rót hơn 13 tỷ USD vào Việt Nam trong 8 tháng

Dòng vốn FDI tiếp tục phát tín hiệu tích cực khi có hơn 18 tỷ USD rót vào Việt Nam trong 8 tháng qua, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước.

Yadea rót 100 triệu USD xây nhà máy xe điện ở Bắc Giang

Tính đến quý 2/2023, tổng số xe máy điện VinFast lưu hành tại Việt Nam là 182.000 xe, thì với Yadea là 100.000 xe tính đến tháng 8/2023.

Vốn FDI vào Việt Nam tăng trở lại

Suy giảm từ đầu năm 2022 tới nay, dòng vốn FDI đã tăng trở lại với hơn 16 tỷ USD đăng ký vào Việt Nam trong 7 tháng qua và xuất hiện các thương vụ góp vốn mua cổ phần trị giá tỷ đô.