Analytic
Hotline: 08887 08817

Sau VTV, SCIC rút khỏi Tháp truyền hình cao nhất thế giới

Sau VTV, Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) cũng xin rút vốn đầu tư khỏi dự án Tháp truyền hình cao nhất thế giới.

Đại dịch Covid-19 sẽ kéo theo 'dịch kinh tế' trầm trọng trên toàn cầu

Cả thế giới bị rơi vào vòng xoáy của cả 3 yếu tố dịch chuyển đang ngưng trệ, sẽ khiến chúng ta đứng trước một tình huống khủng hoảng đa dạng có lẽ chưa từng có, cuộc khủng hoảng cả cầu, cung, tài chính và tâm lý hoảng sợ.

Đến năm 2020, Nhà nước chỉ giữ 100% vốn tại 103 doanh nghiệp

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, phấn đấu đến hết năm 2020, Nhà nước chỉ giữ 100% vốn tại 103 doanh nghiệp.

Du lịch thiếu nhạc trưởng để thích ứng với trạng thái bình thường mới

Với ông Phạm Hà, Chủ tịch HĐQT Lux Group, trạng thái bình thường mới hậu dịch Covid-19 là cắt bỏ những rườm rà không cần thiết và tập trung vào giá trị cốt lõi, thế mạnh của doanh nghiệp nhằm tạo ra những trải nghiệm du lịch sang trọng, mang tính cá nhân hoá cao để trước mắt phục vụ khách nội địa với chuẩn châu Âu, đồng thời xây nên một thương hiệu uy tín về lâu dài.

Bị đối thủ dồn ép, Ajinomoto đã chuyển mình trở thành công ty bán bột ngọt toàn cầu như thế nào?

Trước cảnh “tứ bề thọ địch”, ban lãnh đạo Ajinomoto đã đưa ra quyết định tái cơ cấu tập đoàn. Một chiến lược để công ty lấy lại vị thế và vươn lên thành doanh nghiệp thực phẩm “top 10” toàn cầu.

'Miếng bánh' cổ phần chi phối trong các doanh nghiệp nhà nước

Theo nhiều đại biểu Quốc hội, việc Nhà nước vẫn nắm giữ tỷ lệ cổ phần cao tại các doanh nghiệp sau cổ phần hoá để chi phối hoạt động chính là một trong những nguyên nhân khó hấp dẫn nhà đầu tư chiến lược.

Nguồn cung xăng dầu trong nước bị động

Theo Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên, hoạt động của Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn có thời điểm không ổn định, ảnh hưởng đến tính chủ động của nguồn cung xăng dầu trong nước.

"Một số doanh nghiệp cố tình định giá thấp để trục lợi từ cổ phần hóa"

Theo ông Phạm Đức Trung, Trưởng ban Cải cách và phát triển doanh nghiệp, Viện CIEM, một số trường hợp cổ phần hóa trong thời gian vừa qua đã không tính đủ giá trị vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, cố tình định giá thấp để trục lợi.

Bộ trưởng KH&ĐT nêu 8 giải pháp nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư, quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước mới chỉ tập trung vào sắp xếp, thoái vốn, cổ phần hoá, chưa có giải pháp nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh.