Theo TS. Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách, triển vọng kinh tế nửa cuối năm 2018 có thể xấu hơn do tình hình kinh tế trong nước và thế giới diễn biến phức tạp.
Theo nhận định của Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách, nếu bỏ qua thị trường nội địa đầy tiềm năng, doanh nghiệp có khả năng lớn thua ngay trên sân nhà khi ngày càng nhiều doanh nghiệp nước ngoài tìm kiếm cơ hội kinh doanh tại Việt Nam.
Tăng trưởng kinh tế (GDP) quý I/2018 đạt 7,38%, cao nhất trong vòng 10 năm qua song tốc độ tăng trưởng được Chính phủ dự báo là có xu hướng giảm dần trong năm nay.
Báo cáo mới nhất của ADB cho thấy kinh tế Việt Nam dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng GDP 7,1% trong năm nay trước khi giảm xuống còn 6,9% trong năm 2019.
Truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Trưởng Mai Tiến Dũng khẳng định tinh thần quyết tâm đạt tăng trưởng GDP cả năm tối thiểu 6,7% và phấn đấu tăng trưởng cao hơn để tạo đà cho 2019.
Theo Bộ Kế hoạch và đầu tư, mô hình tăng trưởng GDP truyền thống quý sau cao hơn quý trước sẽ không còn được duy trì trong năm 2018. Ngược lại, tăng trưởng theo từng quý cũng như lũy kế quý I, 6 tháng, 9 tháng và cả năm 2018 sẽ có xu hướng giảm dần.
Theo chuyên gia kinh tế Lưu Bích Hồ, mức tăng GDP kỷ lục trong quý I có thể sẽ không xảy ra ở các quý tiếp theo trong năm nay.
Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng 7,41% trong quý I năm nay, dẫn đầu bởi hoạt động xuất khẩu và tăng trưởng du lịch.
Từ trước đến nay, khi đề cập đến vấn đề tăng trưởng, Việt Nam vẫn thường vui mừng với túi tiền của người khác, hy vọng năm 2018 là năm bước ngoặt để bắt đầu có thể vui với túi tiền của chính mình.
Theo Moody's Investors Service, Việt Nam cần phải thận trọng hơn với chính sách nới lỏng tiền tệ vì nó có thể gây rủi ro cho nền kinh tế nói chung và ngành ngân hàng nói riêng.