Analytic
Hotline: 08887 08817

Tết Việt: Di sản văn hóa

Cần phải có những nghiên cứu khoa học, khẳng định những giá trị văn hóa vĩnh cửu của Tết Việt, làm cơ sở trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa nhân loại.

Như là một ngày sám hối

Trong những ngày này, ta nhớ đến những người thân yêu đã vĩnh viễn rời khỏi thế gian và đã tan vào đất đai nồng ấm, thân thuộc và vô tận. Ta nhớ đến những người thân đang ở một chốn xa xôi trên thế gian mênh mông mà chưa về đoàn tụ với ta trong ngôi nhà ông bà, cha mẹ đã dựng lên.

Tết Việt trong mắt một quan chức thương mại Liên bang Nga

Hai mươi năm học tiếng Việt, mười lăm năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam là những con số đã làm nên chất Việt trong ông Alexander Kardo – Sysoev, Phó trưởng Cơ quan đại diện thương mại Liên bang Nga tại Việt Nam.

Hương sắc Tết nơi chợ hoa phố cổ Hà Nội

Những ngày cận kề Tết Nguyên đán cũng là những ngày chợ hoa Hàng Lược lại rực rỡ sắc màu và nhộn nhịp người vào ra.

Trải nghiệm Tết cổ truyền tại các khu nghỉ dưỡng khắp Việt Nam

Với xu hướng du lịch dịp Tết cổ truyền ngày càng phổ biến, các khách sạn và khu nghỉ dưỡng đã tạo ra nhiều trải nghiệm truyền thống, giúp du khách cảm nhận hương vị Tết và sự đầm ấm dù đang ở nơi đâu.

Đại sứ Israel: ‘Chúng tôi được truyền cảm hứng bởi Việt Nam’

Với Đại sứ Israel tại Việt Nam Nadav Eshcar, điều ấn tượng nhất về dải đất hình chữ S sau gần ba năm đương nhiệm có lẽ là tính cách, sự dũng cảm, lòng yêu hòa bình và sự thành công trong việc giữ gìn bản sắc của con người nơi đây.

Bộ Nông nghiệp bị phê bình vì để thiếu thịt lợn

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ phê bình Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn khi để thiếu thịt lợn khiến giá tăng cao nhưng chậm báo cáo tình hình.

Tập trung tăng đàn lợn tại các cơ sở quản trị tốt để phục vụ Tết

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã chính thức yêu cầu các tỉnh, doanh nghiệp lớn, bà con chăn nuôi nơi nào có các mô hình quản trị đảm bảo an toàn, thì phải tập trung tăng đàn lợn nhằm tăng nguồn cung dịp Tết Nguyên đán.

Tết nguyên đán 2020 được nghỉ 7 ngày

Người lao động sẽ được nghỉ Tết nguyên đán 7 ngày từ thứ Năm 23/1 đến hết thứ Tư 29/1/2020, tức từ 29 tháng chạp năm Kỷ Hợi đến hết mùng 5 tháng giêng năm Canh Tý.

Ô tô, dầu thô nhập khẩu tăng vọt trong 2 tháng đầu năm 2019

Theo Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2019, cán cân thương mại hàng hóa ước tính nhập siêu 84 triệu USD. Trong đó, riêng tháng 2 nhập siêu 900 triệu USD.