Analytic
Hotline: 08887 08817

Thủ tướng: Cần tránh tình trạng ‘mở cửa’ rồi ‘đóng cửa’ ngay như nhiều nước

Việc ban hành hướng dẫn tạm thời về “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” chưa có tiền lệ, phải thận trọng, lấy ý kiến nhiều bên, cố gắng tránh tình trạng như nhiều nước là cứ ‘mở cửa’ rồi lại “đóng cửa” ngay, Thủ tướng nhấn mạnh.

Luật xung đột, chồng chéo: Doanh nghiệp khổ, người mua nhà lĩnh hậu quả

Hệ thống luật Việt Nam hiện đang có thực trạng theo luật này thì đúng nhưng luật khác lại sai, gây khó khăn cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp mảng bất động sản, theo nhìn nhận của Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc.

Chủ tịch VCCI: EVFTA đánh thức doanh nghiệp còn trong ‘vòng tay bảo hộ’

Áp lực cạnh tranh cao hơn trong Hiệp định thương mại giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu được đánh giá là cơ hội cho doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực, Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc nhận định.

Đề xuất thêm gói hỗ trợ 24.000 tỷ cho doanh nghiệp

Gói hỗ trợ mới về thuế, phí cho doanh nghiệp khó khăn vì Covid-19 được Bộ Tài chính đề xuất có quy mô khoảng 24.000 tỷ đồng.

Từ vụ Asanzo cấp thiết xây dựng quy định hàng hoá ‘Made in Vietnam’

Trường hợp của Asanzo vừa qua đang đặt ra bài toán cần có những hướng dẫn, quy định cụ thể về sản phẩm của Việt Nam và hàng hóa sản xuất tại Việt Nam.

Kể câu chuyện hạnh phúc cho thế giới

Việt Nam có nhiều tiềm năng để trở thành quốc gia hạnh phúc hàng đầu thế giới, qua đó tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới nhân loại.

Chủ tịch VCCI khuyến nghị doanh nghiệp giữa chiến tranh thương mại

TS. Vũ Tiến Lộc nhận định doanh nghiệp khi đầu tư cần hướng tới tầm nhìn dài hạn, có sự cẩn trọng cần thiết, đặc biệt trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ - Trung tác động tới Việt Nam.

Khoảng sáng, tối trong bức tranh PCI 2020

Kết quả điều tra PCI 2020 cho thấy bức tranh cải cách đã có nhiều màu sắc tươi sáng nhưng nhiều lĩnh vực vẫn còn tồn tại nhiều phiền hà như đất đai, thuế, bảo hiểm xã hội.

Vị trí của doanh nghiệp trong cuộc cách mạng 4.0

Doanh nghiệp sẽ nắm vai trò dẫn dắt trong cuộc cách mạng công nghiệp mới, cần tư duy chấp nhận rủi ro và đầu tư lâu dài cho khoa học công nghệ.

Chủ tịch VCCI: Cứ 3 thanh niên Việt Nam thì có 1 nhà khởi nghiệp

Phát biểu tại Festival Khởi nghiệp 2019 diễn ra ở Hà Nội, ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI cho rằng, tinh thần khởi nghiệp tại Việt Nam hiện đang rất cao, khoảng 75% người trưởng thành ở Việt Nam có ước mơ trở thành doanh nghiệp.