Analytic
Hotline: 08887 08817

Vingroup tham dự hội nghị thượng đỉnh kinh tế sáng tạo Superverse 2022

Tập đoàn Vingroup công bố tham dự Hội nghị thượng đỉnh về nền kinh tế sáng tạo lớn nhất khu vực - Superverse 2022, diễn ra từ ngày 22 - 23/2/2022 tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE). Sự có mặt của Vingroup cùng các doanh nghiệp, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ đã khẳng định vai trò và vị thế của tập đoàn trong việc tiên phong, dẫn dắt đổi mới sáng tạo trong khu vực.

Xe điện sẽ vẽ lại diện mạo ngành công nghiệp ô tô

Một số ông trùm xe hơi, dù đưa ra nhiều lo ngại về xe điện nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc bị cuốn theo vòng xoáy điện khí hóa.

VinFast và Nas Academy tổ chức cuộc thi toàn cầu truyền cảm hứng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện

VinFast hôm nay công bố hợp tác cùng Nas Academy - trường đào tạo đầu tiên trên thế giới về các kỹ năng của tương lai - khởi động cuộc thi sáng tạo video toàn cầu “Go Boundless - Bứt phá mọi giới hạn”. Mục tiêu của “Go Boundless” là truyền cảm hứng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, thúc đẩy cuộc cách mạng giao thông xanh trên toàn thế giới.

6 vấn đề CEO cần ưu tiên trong bối cảnh mới

Trong bối cảnh các mục tiêu phát triển bền vững được đề cao và trở thành các chương trình hành động ngày càng cụ thể hơn, những nhà lãnh đạo cần đánh giá lại, xây dựng sự cân bằng mới giữa trọng tâm chiến thuật và chiến lược.

Trải nghiệm đẳng cấp trên VinFast VF 9 với tuỳ chọn “ghế cơ trưởng”

Lần đầu tiên xuất hiện trong phân khúc SUV đô thị cỡ lớn tại Việt Nam, tuỳ chọn ghế cơ trưởng trên VinFast VF 9 sở hữu nhiều tiện ích nâng cao, hứa hẹn đem lại sự hài lòng cho những chủ nhân đang tìm kiếm trải nghiệm đẳng cấp và thời thượng.

Xe điện khơi dậy 'giấc mơ thương hiệu xe hơi' của nhiều quốc gia

Bên cạnh những ông lớn đến từ Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, doanh nghiệp tại nhiều quốc gia đang nỗ lực tận dụng cơ hội mới mở ra để tạo dấu ấn của riêng mình lên ngành công nghiệp xe hơi thế giới.

Triển vọng phục hồi cho ngành ô tô trong năm 2022

Với mức nền so sánh thấp trong 2021, cùng với tỷ lệ sở hữu ô tô còn rất thấp tại Việt Nam và việc Chính phủ giảm 50% phí trước bạ theo Thông tư 103 có thể là nền tảng vững chắc cho mức tăng trưởng cao trong năm 2022.

Bản lĩnh doanh nhân dân tộc thời đại mới

Ba động lực quan trọng để các doanh nhân dân tộc dám làm những việc phi thường, tạo sức mạnh nội sinh để xây dựng một đất nước hùng cường.

Vingroup công bố kết quả kinh doanh 2021 bất ngờ

Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 diễn ra phức tạp, năm 2021, Vingroup lỗ sau thuế hơn 7.500 tỷ đồng. Nguyên nhân chính do các mảng kinh doanh dịch vụ như bất động sản cho thuê, nghỉ dưỡng – vui chơi giải trí chịu ảnh hưởng lớn bởi các đợt giãn cách kéo dài. Công ty cũng quyết định dừng sản xuất xe xăng để tập trung nguồn lực cho xe điện khiến phát sinh một khoản chi phí một lần.

Đẩy mạnh thu hút nhà đầu tư lớn sản xuất xe điện tại Việt Nam

Thủ tướng giao Bộ Công thương nghiên cứu giải pháp đồng bộ phát triển ngành xe điện, thu hút các nhà đầu tư lớn trên thế giới đến đầu tư sản xuất xe điện tại Việt Nam.