Analytic
Hotline: 08887 08817

Cuộc chiến khốc liệt trong phân khúc ngân hàng bán lẻ Việt Nam

Cuộc đua giữa những ngân hàng mới, công nghệ cao với bốn ngân hàng nhà nước “big four” sẽ diễn ra như thế nào trong thời gian tới? The LEADER xin giới thiệu bài phân tích về vấn đề này của The Asean Banker.

USD chưa có dấu hiệu hồi phục dù Chính phủ Mỹ đã hoạt động trở lại

Các nhà đầu tư lo ngại rằng bế tắc vẫn đang chờ đợi ở một góc nào đó, việc ngừng hoạt đoạt động trong 3 ngày qua có thể đang đe dọa đến quyết định tăng lãi suất dự kiến vào tháng 3 tới của Fed.

Đồng USD mất giá khi Chính phủ Mỹ đóng cửa

Đồng USD tiếp tục chịu tổn thương khi chính phủ Mỹ đã buộc phải đóng cửa vào đêm thứ Sáu.

Đồng USD suy yếu trước nguy cơ Chính phủ Mỹ đóng cửa hoạt động

Nếu một thỏa thuận tài trợ cho các hoạt động của Chính phủ Mỹ không đạt được vào thứ hôm nay thì điều này sẽ tạo ra một ảnh hưởng tiêu cực cho đồng bạc xanh.

Sáng nay 18/1, Ngân hàng Nhà nước nâng đồng loạt tỷ giá tính thuế

Sáng nay, NHNN đã công bố tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam so với một số ngoại tệ áp dụng tính thuế xuất, nhập khẩu có hiệu lực kể từ ngày 18 - 24/1.

Vietinbank đạt 9.206 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận của Vietinbank tăng trưởng khoảng 8% so với năm 2016.

Vietinbank và BIDV giảm lãi suất cho vay

Cả 4 ngân hàng thương mại nhà nước đã giảm lãi suất cho vay thêm 0,5% từ đầu năm 2018 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 27/12: USD tiếp tục rớt giá trên trường quốc tế

Nhiều nhà phân tích cho rằng, đồng USD sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong năm mới, sau khi đã giảm gần 10% trong năm nay và được đánh giá là năm tồi tệ nhất của đồng bạc xanh trong hơn một thập niên.

Truy tố lần 2 Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt gần 1.300 tỉ đồng

Ngày 25-11, Viện KSND Tối cao đã tống đạt cáo trạng lần 2 truy tố bị can Huỳnh Thị Huyền Như Nguyên Phó phòng quản lý rủi ro Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank, chi nhánh TP Hồ Chí Minh) và Võ Anh Tuấn nguyên Phó Giám Đốc Ngân hàng Vietinbank, Chi nhánh Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 139 Bộ Luật hình sự.

Báo Nhật viết về xu hướng dùng nhân sự ngoại ở các ngân hàng Việt Nam

"Các ngân hàng Việt Nam hiện ngày càng có xu hướng lựa chọn người nước ngoài vào các vị trí chủ chốt nhằm mở rộng kinh doanh. Xu hướng này đang diễn ra trong một thị trường mà thu nhập ngày càng tăng lên và hầu hết mọi người vẫn thiếu tài khoản ngân hàng", Asian Nikkei Review cho biết.