Analytic
Hotline: 08887 08817

Tổng thống Trump lại phàn nàn về thâm hụt thương mại với Tổng thống Philippines Duterte

Philippines là điểm dừng chân cuối cùng của tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến công du châu Á kéo dài 12 ngày, sau các nước: Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam.

Tổng thống Donald Trump: Việt Nam là một trong những điều kỳ diệu trên thế giới

Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh, Việt Nam là một trong những điều kỳ diệu trên thế giới, một đất nước có nền kinh tế phát triển nhanh. Ông bày tỏmong muốn có thêm nhiều dịp được gặp lại Chủ tịch nước Trần Đại Quang và khẳng định, không niềm vui nào có thể sánh được với sự phát triển của quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam hiện nay.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đánh giá cao công tác tổ chức APEC của Việt Nam

Chủ tịch Trung Quốc bày tỏ suy nghĩ với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam sau bế mạc Hội nghị thượng đỉnh APEC 2017 tại Đà Nẵng.

Các bộ trưởng APEC hoãn công bố tuyên bố chung do Mỹ đòi thay đổi cách dùng từ

Các Bộ trưởng từ 21 nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) đã công bố một tuyên bố chung vào thứ Bảy (11/11), muộn hơn ba ngày so với dự định vì tranh cãi về ngôn ngữ truyền thống mà phía Mỹ muốn thay đổi.

Đệ nhất phu nhân Mỹ không đến Việt Nam cùng chồng mà ở lại Trung Quốc du lịch

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rời Bắc Kinh hôm thứ Sáu (10/11) để đến tham dự Hội nghị thượng đỉnh hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở Việt Nam, Đệ nhất phu nhân Mỹ, bà Melania Trump đã ở lại thăm quan Trung Quốc.

Đà Nẵng: Từ nơi hứng chịu chất độc da cam đến vị thế chủ nhà APEC 2017

Đà Nẵng - thành phố chủ nhà của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) đã đón Tổng thống Mỹ Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin đến đàm phán về thương mại và an ninh.

Chỉ số PMI tháng 10 của Việt Nam giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tháng

Mức tăng chậm lại của sản lượng, đơn đặt hàng và việc làm đã kéo chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) lĩnh vực sản xuất của Việt Nam xuống mức thấp nhất trong vòng 5 tháng qua.

Vị thế của Việt Nam đã khác thế nào so với lần đầu đăng cai APEC 2006?

Đã 11 năm kể từ khi Việt Nam lần đầu tiên đảm nhận vị trí chủ nhà Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC), cùng điểm lại xem Việt Nam đã 'thay da đổi thịt' như thế nào sau hơn một thập kỷ qua.

Việt Nam thực hiện nhiều cải cách về môi trường kinh doanh nhất khu vực

Việt Nam tiếp tục được tăng hạng về môi trường kinh doanh khi xếp hạng 68/190 nền kinh tế, tăng thêm 14 bậc so với năm 2017, theo báo cáo Môi trường kinh doanh năm 2018 của Ngân hàng Thế giới.

Việt Nam tìm cách giảm thâm hụt thương mại nặng nề với Singapore

Singapore là đối tác thương mại, đầu tư quan trọng của Việt Nam, đứng thứ 3/122 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư lớn nhất tại Việt Nam, chỉ sau Hàn Quốc và Nhật Bản.