Analytic
Hotline: 08887 08817

Hơn 2 tỷ USD vốn đầu tư 'đặt cọc' vào 50 dự án tại Thái Nguyên

50 dự án với tổng vốn đầu tư 46.785 tỷ đồng đã được UBND tỉnh Thái Nguyên trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư.

Thái Nguyên gọi vốn cho 19 dự án nông nghiệp công nghệ cao

Tỉnh Thái Nguyên đang khuyến khích doanh nghiệp, người dân tạo ra giá trị hàng hóa tiêu chuẩn đưa vào các nhà máy, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.

Hàng tỷ đô vốn ngoại đổ mạnh vào bất động sản TP. HCM

Thị trường bất động sản TP. HCM đang thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng cao kỷ lục trong thời gian vừa qua.

Thủ tướng cho ý kiến về đề nghị điều chỉnh dự án đường sắt đô thị số 2

Dự án đường sắt đô thị số 2 Hà Nội, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo đã chậm tiến độ 10 năm.

Vốn đầu tư 5.000 tỷ đồng, Đại học VinUni có gì khác biệt?

Sinh viên VinUni sẽ được tiếp cận với chương trình và phương pháp đào tạo do các trường Ivy League xác thực.

Việt Nam thuộc nhóm hút vốn đầu tư mạnh nhất Đông Nam Á năm 2018

Theo Jones Lang LaSalle, tăng trưởng toàn cầu dự kiến sẽ đạt 3,9% vào năm 2018, với sự phục hồi đồng bộ ở cả các nền kinh tế tiên tiến và mới nổi; Malaysia và Việt Nam tiếp tục được dự báo là những thị trường bất động sản thu hút dòng vốn đầu tư mạnh nhất.

Dự án đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên mới đi được nửa đường

Cả hai tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của TP. HCM là Bến Thành - Suối Tiên và Bến Thành - Tham Lương đều đội vốn khủng và chậm tiến độ.

3 lý do khiến Việt Nam hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài

Theo GS. Nguyễn Mại, sở dĩ Việt Nam thu hút hiệu quả vốn đầu tư nước ngoài vào và tiến hành cấp các thủ tục một cách nhanh chóng do Luật Đầu tư của Việt Nam có nhiều lợi thế cho các doanh nghiệp.

Châu Á áp đảo châu Âu và châu Mỹ trên thị trường đầu tư Việt Nam?

Theo TS. Sử Ngọc Khương, Giám đốc đầu tư Savills Việt Nam, sự khác biệt văn hóa dẫn đến khác biệt thị trường, gần nhất là vấn đề địa lý là một trong những lý do hoạt động của nhà đầu tư Âu Mỹ tại Việt Nam khiêm tốn hơn các đơn vị châu Á.

Vốn FDI 'hụt hơi' trong tháng đầu năm 2018

Tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm trong tháng 1/2018 đạt 899,4 triệu USD, giảm 36,8% so với cùng kỳ năm 2017.