Analytic
Hotline: 08887 08817

Việt Nam là thị trường có lợi suất văn phòng cao nhất thế giới

Theo báo cáo của Savills một lần nữa kể từ tháng 1 năm 2017, Việt Nam chứng tỏ là thị trường có mức lợi suất văn phòng hấp dẫn nhất trên thế giới.

Thị trường bất động sản đang 'tự chuyển hoá'

Bên cạnh những yếu tố vĩ mô thuận lợi như kinh tế tăng trưởng và lãi suất thấp thì chính sự thay đổi nội tại, trong đó các doanh nghiệp bất động sản cũng tự thay đổi chính mình, được nhìn nhận là đang ngày càng giúp cho thị trường bất động sản tăng trưởng ổn định và bền vững.

JLL nhận định về thời điểm vàng để đầu tư bất động sản ở Thủ Thiêm

JLL tin rằng bây giờ là thời điểm “vàng” mà các nhà đầu tư nên nhanh tay hơn bao giờ hết trong cuộc đua tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Thủ Thiêm.

Bộ Công an vào cuộc điều tra vụ Alibaba

Ngày 23/11, một nguồn tin cho biết một tổ công tác của Bộ Công an đang làm việc với các sở, ngành tại TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu để làm rõ các hoạt động của Công ty CP Địa ốc Alibaba.

Khuyến cáo không mua bán, chuyển nhượng đất quanh sân bay Long Thành

Huyện Long Thành vừa có khuyến cáo người dân không nên mua bán, chuyển nhượng đất nền quanh sân bay Long Thành, nhất là tại các các khu vực chưa hoàn thành, nghiệm thu về cơ sở hạ tầng.

Bác bỏ nguy cơ khủng hoảng thừa bất động sản nghỉ dưỡng

Theo ông Lương Hoài Nam, Phó tổng Giám đốc Vietstar Airlines, không có chuyện dư thừa bất động sản nghỉ dưỡng mà chúng ta còn cần nhiều hơn nữa để đáp ứng nhu cầu phục vụ phát triển du lịch.

Bộ Xây dựng: Cơn sốt đất nền vùng ven TP. HCM đã được kiểm soát

Theo đại diện Bộ Xây dựng, trong gần một năm qua, đất nền vùng ven tại TP. HCM tăng giá mạnh từ 10 - 20%, cá biệt có nơi giá tăng đến 70% so với năm 2016.

Cổ phần hóa Công ty Giày Sài Gòn: Có là “Hãng phim truyện” thứ 2?

Trường hợp của Công ty CP Giày Sài Gòn sẽ là một bài học đắt giá cho quá trình cổ phần hóa (CPH) doanh nghiệp nhà nước tại TP.HCM.

Đặc khu kinh tế: Giao đất 99 năm 'có thể bất lợi cho Nhà nước'

Theo Ủy ban Pháp luật Quốc hội, việc giao đất tới 99 năm tại các đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt là quá dài so với chu kỳ thu hồi vốn của hoạt động sản xuất, kinh doanh và có thể bất lợi cho Nhà nước.

TPP không phải 'phép màu' với bất động sản Việt

"Chúng ta đã từng hình dung TPP như một phép màu đối với nền kinh tế. Tuy nhiên, có nhiều điều cần nhìn lại về ảnh hưởng thực sự của TPP, nhất là khi mọi thứ chỉ là dự đoán", TS. Sử Ngọc Khương nhìn nhận.

Diễn đàn Bất động sản Việt Nam lần thứ nhất: Cơ hội để đánh giá lại thị trường

Dự kiến sẽ có khoảng 600 – 800 khách mời là các nhà đầu tư, doanh nghiệp bất động sản, chuyên gia… tham dự Diễn đàn Bất động sản Việt Nam thường niên lần thứ I được tổ chức vào 15/11 tới.

Cho phép người nước ngoài mua bất động sản nghỉ dưỡng trong đặc khu kinh tế: Nên hay không?

Việc cho phép người nước ngoài được sở hữu bất động sản nghỉ dưỡng tại Việt Nam nếu được đưa vào thực tế sẽ là một chất xúc tác rất tốt cho thị trường.

Đường vành đai 3,5: Thêm "doping" cho bất động sản Tây Hà Nội

Dự án xây dựng tuyến đường vành đai 3,5 đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến Quốc lộ 32 vừa được khởi công đang mang đến nhiều kỳ vọng cho thị trường bất động sản phía Tây Hà Nội.

Bộ Xây dựng đề nghị nghiên cứu cho phép xây dựng căn hộ 25m2

Bộ Xây dựng vừa có văn bản để nghị TP. HCM nghiên cứu, cho phép xây dựng một tỷ lệ nhất định các căn hộ diện tích nhỏ 25 – 45m2 tại các dự án thuộc khu vực trung tâm.

Kiến nghị 6 cơ chế đặc thù cho TP. HCM trong lĩnh vực bất động sản

Hiệp hội Bất động sản TP. HCM vừa có kiến nghị về cơ chế đặc thù cho thành phố gắn với mục tiêu xây dựng đô thị thông minh có chất lượng sống tốt.