Bước tiến mới ở dự án sân bay Phan Thiết

Hứa Phương - 15:53, 06/03/2021

TheLEADERDù còn nhiều công việc cần được hoàn thiện nhưng Bộ Quốc phòng và tỉnh Bình Thuận phấn đấu sẽ bắt tay thi công sân bay Phan Thiết vào cuối tháng 3/2021.

Ngày 5/3, đoàn công tác Bộ Quốc phòng đã làm việc với tỉnh Bình Thuận về dự án Cảng hàng không Phan Thiết. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tấn Lê, Giám đốc Sở Giao thông vận tải cho biết, đến nay Bình Thuận đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích đất để xây dựng cảng hàng không Phan Thiết với diện tích 546 ha.

Tỉnh Bình Thuận đã hoàn tất hồ sơ pháp lý và giao cho Bộ Quốc phòng quản lý 150 ha diện tích đất khu quân sự và đang tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khu nhà công vụ và diện tích các đài dẫn đường và các trận địa phòng không (30 ha).

Đối với hạng mục hàng không dân được đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, nhà đầu tư đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục để triển khai thi công công trình.

Tuy nhiên, do dự án điều chỉnh quy hoạch sân bay từ cấp 4C lên cấp 4E và tổng mức đầu tư dự án đã tăng từ 1.694 tỷ đồng lên 3.833 tỷ đồng, nên để có cơ sở triển khai điều chỉnh hợp đồng dự án cảng hàng không Phan Thiết, Bình Thuận đang tích cực làm việc với các Bộ, ngành Trung ương để sớm hoàn thành công tác thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, phấn đấu trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trong tháng 5/2021, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Đối với dự án đầu tư xây dựng khu sân bay quân sự, hiện Thủ tướng Chính phủ chưa phê duyệt chủ trương dự án đầu tư khu sân bay quân sự tại Phan Thiết, do đó chưa có cơ sở thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất.

Tuy nhiên, theo báo cáo của cơ quan chuyên môn của Bộ Quốc phòng, sau khi tổng hợp các ý kiến góp ý của các Bộ, ngành và địa phương, Bộ Quốc phòng tiếp thu, hoàn chỉnh lại hồ sơ và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

Ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND Bình Thuận kiến nghị Bộ Quốc phòng làm việc với Văn phòng Chính phủ để tham mưu Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và đơn vị tư vấn thiết kế làm việc với các cơ quan chuyên môn của Bình Thuận về nhu cầu cung cấp vật liệu xây dựng, xác định khu vực đổ vật liệu thải của dự án để chủ động triển khai dự án.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND Bình Thuận cho biết sẽ giao Sở Giao thông vận tải tiếp tục làm đầu mối triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; xác định nguồn vật liệu, khu vực đổ vật liệu bãi thải; yêu cầu UBND thành phố Phan Thiết tăng cường vận động người dân bàn giao mặt bằng…

Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá việc nâng cấp cảng hàng không Phan Thiết từ 4C lên 4E là phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo công tác an ninh quốc phòng, bảo vệ tổ quốc, nguồn vốn xây dựng sân bay từ vốn đầu tư công, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, giao thông vận chuyển hành khách thuận lợi hơn.

Thứ trưởng cho biết, Bộ Quốc phòng sẽ sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành hồ sơ các hạng mục đi kèm để tiến hành triển khai thi công trong cuối tháng 3/2021.

Theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cảng hàng không Phan Thiết là 1 trong 15 cảng hàng không quốc nội trên toàn quốc có quy mô cấp 4E với vai trò sân bay dùng chung dân dụng và quân sự, tổng vốn đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng.