Đó là nhận định của ngân hàng Mỹ Bank of America Merrill Lynch (BofAML), dựa trên một phân tích về 6 đợt tăng giá trên các thị trường chứng khoán mới nổi từ năm 1976 đến nay.
Cũng theo BofAML, đà tăng hiện tại không khác nhiều so với những đợt tăng trước đó và các thị trường mới nổi này có thể tăng trưởng gấp đôi trong hai năm tới.
“Chúng tôi nghĩ rằng, một danh mục đầu tư chú trọng vào cổ phiếu ở các thị trường mới nổi ở châu Á là hợp lý”, Ajay Kapur, Trưởng bộ phận chiến lược khu vực châu Á - Thái Bình Dương và các thị trường mới nổi của BofAML, cho biết.
Các chỉ số tại thị trường mới nổi đã tăng trưởng 60% kể từ đầu năm 2016. Tuy nhiên, các thị trường này vẫn chứng kiến đà tăng điểm trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở bán đảo Triều Tiên, khiến một số nhà đầu tư cảnh báo thị trường sắp bước vào giai đoạn điều chỉnh quan trọng.
Tuy nhiên, BofAML cho biết, đà tăng hiện nay, giống như 6 lần trước, sẽ chỉ kết thúc khi nền kinh tế rơi vào suy thoái hoặc cố phiếu đã được định giá quá cao.
BofAML nhận định, các nhà đầu tư chỉ nên bán ra khi chỉ số P/B (tỷ lệ giá cổ phiếu trên giá trị sổ sách) đạt 3 lần, (hiện chỉ số này của MSCI Emerging Market Index ở mức 1,77 lần), hoặc khi họ nhận thấy một sự suy thoái kinh tế tại Mỹ, châu Á hay trên toàn cầu. Nếu lịch sử lặp lại, giai đoạn tăng trưởng của các thị trường mới nổi sẽ kéo dài khoảng 42 tháng, với mức tăng trưởng 230%.
BofAML cũng nêu ra những rủi ro khác, ngoài suy thoái kinh tế, có thể xảy đến với các thị trường mới nổi như xung đột vũ trang ở châu Á; giảm phát ở Trung Quốc, khủng hoảng tín dụng hay và tình trạng rút vốn ồ ạt.
“Nhưng thị trường điều chỉnh là chuyện bình thường và chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư hãy tận dụng cơ hội đó để mua vào”, BofAML nhận định.