Chân dung ứng viên Bộ trưởng Giao thông và Tổng thanh tra Chính phủ

Minh Anh - 15:59, 25/10/2017

TheLEADERChiều nay 25/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có tờ trình, đề nghị Quốc hội phê chuẩn ông Nguyễn Văn Thể làm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và ông Lê Minh Khái làm Tổng Thanh tra Chính phủ.

Sau đó, Quốc Hội thảo luận ở đoàn về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ Giao thông vận tải với ông Nguyễn Văn Thể và Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Lê Minh Khái.

Ông Nguyễn Văn Thể sinh năm 1966, quê tại Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp). Ông là ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, Tiến sĩ ngành giao thông. Ông từng đảm nhận các chức vụ: Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp, Bí thư Huyện ủy Tân Hồng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Ông Nguyễn Văn Thể

Ông Thể từng làm việc tại Công ty Dịch vụ thiết bị vật tư Giao thông - Thủy lợi huyện Tháp Mười, Phòng Giao thông Công chánh huyện Tháp Mười năm 1992; từng lần lượt giữ các chức vụ: Phó Giám đốc Công ty Tư vấn Xây dựng giao thông tỉnh Đồng Tháp.

Năm 2004, ông được điều động về Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp. Năm 2005, ông được bổ nhiệm vào chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp.

Năm 2010, ông được điều động, luân chuyển làm Phó Bí thư Huyện ủy Tân Hồng. Sau đó, tại Đại hội Đảng huyện Tân Hồng, nhiệm kỳ 2010 - 2015, ông được bầu làm Bí thư Huyện ủy, tại Đại hội Đảng tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2010 - 2015, ông được bầu làm Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Năm 2011, tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI (từ 12-20/01/2011), nhiệm kỳ 2011 - 2016, ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau đó, ông được bầu làm Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Tân Hồng nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Năm 2012, ông được Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp .

Năm 2013, ông được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

Năm 2015, tại Đại hội Đảng tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, ông được Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng.

Năm 2016, tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII (từ 20 - 28/01/2016), nhiệm kỳ 2016 - 2021, ông được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Năm 2016, tại cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, ông đã trúng cử làm Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Năm 2016, ông được bầu làm Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Lê Minh Khái

Ông Lê Minh Khái sinh năm 1964, tại xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Ông Khái có trình độ Thạc sĩ kinh tế, cử nhân chính trị.

Tháng 3/2007, ông giữ chức Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Tháng 3/2014, Ban Bí thư điều động và luân chuyển ông Lê Minh Khái tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu.

Ngày 9/6/2014, HĐND tỉnh Bạc Liêu tổ chức kỳ họp bất thường bầu ông Khái giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày 2/10/2015, ông được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu nhiệm kỳ 2010 - 2015 thay cho ông Võ Văn Dũng được Bộ Chính trị điều động về công tác ở Trung ương.

Ngày 29/10/2015, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu khóa XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, ông Lê Minh Khái tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy.

Tháng 1/2016, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương.

Tháng 6/2016, Lê Minh Khái trúng cử Đại biểu QH khóa XIV.

Hiện nay ông Lê Minh Khái đang là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu nhiệm kỳ 2015-2020, Trưởng đoàn Đại biểu QH tỉnh Bạc Liêu khoá XIV.