Châu Á chiếm tới 60% số người cao tuổi của thế giới vào năm 2030

Vũ Duy - 12:30, 22/09/2017

TheLEADERTheo báo cáo gần đây của chuyên gia tư vấn tại Deloitte, vào năm 2030, số người trên 65 tuổi tại khu vực châu Á sẽ chiếm khoảng 60% tổng số người thuộc độ tuổi này của toàn thế giới. Điều này sẽ buộc một số nền kinh tế trong khu vực phải đối mặt với những thách thức về nhân khẩu học trước khi đạt được sự giàu mạnh về kinh tế.

Châu Á chiếm tới 60% số người cao tuổi của thế giới vào năm 2030
Tốc độ già hóa có thể làm cản trở tăng trưởng kinh tế trong khu vực

Trong 25 năm tới, số người trên 65 tuổi tại châu Á sẽ nhiều hơn tổng số dân số của cả Eurozone và Bắc Mỹ cộng lại. Theo báo cáo trên, Trung Quốc sẽ là nước gánh chịu hậu quả nặng nhề nhất từ dân số già. Hiện Trung Quốc có hơn 150 triệu người trên 65 tuổi, chiếm hơn 40% dân số trong độ tuổi này của châu Á.

Sự già hóa dân số sẽ tạo ra cơ hội kinh doanh cho các ngành công nghiệp như chăm sóc sức khoẻ nhưng cũng mang lại không ít thách thức đối với các nền kinh tế châu Á. Báo cáo cho thấy rằng tốc độ già hóa có thể làm cản trở tăng trưởng kinh tế trong khu vực nếu như năng suất lao động không được cải thiện cao hơn.

Ví dụ, tỷ lệ lao động trong độ tuổi 15 - 64 trên tổng dân số của Trung Quốc sẽ giảm mạnh trong thập kỷ tới, từ khoảng 70% xuống còn dưới 60% vào năm 2050. Sự già hóa dân số cùng với những thách thức khác đến từ lực lượng lao động sẽ khiến cho Trung Quốc "già đi" trước khi đạt được sự giàu có.

Phần lớn các nước còn lại tại châu Á sẽ rơi vào tình trạng già hóa giống như Trung Quốc, đặc biệt là Thái Lan, Hồng Công, Đài Loan, Singapore và Hàn Quốc khi các nước này có tuổi thọ tương đối cao và tỷ lệ sinh thấp.

Trong khi đó, Ấn Độ lại là quốc gia có tiềm năng sở hữu lực lượng lao động vượt trội trong khu vực, chiếm hơn một nửa số lao động của châu Á trong thập kỷ tới. Lực lượng lao động của Ấn Độ sẽ tăng từ 885 triệu người hiện nay lên 1,12 tỷ người vào năm 2050.

Trong tương lai, các nền kinh tế châu Á sẽ phải đối mặt với thách thức về việc mở rộng cánh cửa với người nhập cư. Việc chấp nhận những người nhập cư trẻ có trình độ cao có thể giúp ngăn chặn các tác động của già hóa dân số đối với tăng trưởng nhưng cũng sẽ tạo thêm gánh nặng đối với bất động sản.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng dân số già ở châu Á đang giúp một loạt doanh nghiệp tăng trưởng, đặc biệt là trong các lĩnh vực như chăm sóc sức khoẻ và cơ sở lưu trú cho người cao tuổi. Những nỗ lực nhằm nâng cao năng suất và lấp đầy khoảng cách trong lực lượng lao động cũng sẽ tạo ra những cơ hội mới cho các doanh nghiệp khai thác.