Chi tiêu cho trẻ em ở Việt Nam ngày càng gia tăng

Tạ Đình - 16:11, 22/08/2017

TheLEADERViệc thu nhập ngày càng cao ở Việt Nam đang khuyến khích cha mẹ và ông bà dành nhiều thời gian hơn cho con cái. Điều này đã thúc đẩy việc mở rộng các chuỗi cửa hàng dành cho trẻ nhỏ cũng như các dịch vụ giáo dục đắt đỏ.

Chi tiêu cho trẻ em ở Việt Nam ngày càng gia tăng
Theo số liệu từ VietNamNet, thị trường hàng hóa dành cho trẻ em đã tăng vọt lên 7 tỷ USD năm 2016.

Đằng sau xu hướng này là sự phát triển của nền kinh tế giúp tăng thu nhập của hộ gia đình. Số tiền mỗi gia đình có nhiều hơn, đồng nghĩa với việc số gia đình có từ ba trẻ em trở lên đang tăng lên. Điều này chỉ ra rằng, chính sách hai con – chính sách được áp dụng từ năm 1988 ở Việt Nam nhằm kiềm chế tăng trưởng dân số của hai thập kỷ đang dần không hiệu quả.

Cửa hàng Bibo Mart sáu tầng trên đường Phạm Ngọc Thạch ở Hà Nội không chỉ bán đồ cần thiết cho trẻ em mà còn có một phòng tổ chức các buổi hội thảo nuôi dạy con miễn phí. Doanh thu tại cửa hàng đã tăng vọt khoảng 30% trong năm qua.

Số cửa hàng Bibo Mart dự kiến sẽ tăng gấp 4 lên 500 vào năm 2019

Bibo Mart là chuỗi bán lẻ hàng hoá cho trẻ sơ sinh với 120 cửa hàng trên khắp Việt Nam. Công ty dự kiến sẽ tăng gấp bốn lần số lượng các cửa hàng, nâng tổng số lên khoảng 500 vào năm 2019. Điều này thu hút sự chú ý từ các nhà đầu tư thuộc tập đoàn Sumitomo – tập đoàn đang tài trợ Bibo Mart.

Số lượng các cửa hàng dành cho trẻ em khác như Concung hay Kids Plaza đã tăng lên lần lượt là 133 và 71 trong vài năm gần đây.

Các sản phẩm bán chạy như xe đẩy, sữa bột và tã thường là hàng nhập khẩu. Một nhà bán lẻ khác là Soc & Brothers cho biết doanh thu của họ từ tháng 1 đến tháng 7 đã tăng 30 - 50% so với năm ngoái.

Xe đẩy dành cho trẻ em của Nhật Bản và Combi là hai sản phẩm phổ biến với mức giá từ 5 triệu đồng đến 8 triệu đồng (220 USD đến 352 USD).

Chi phí giáo dục

Chi phí liên quan đến giáo dục dành cho trẻ em cũng đang tăng lên. Công ty Sao Việt đã sử dụng khoảng 100 giảng viên cho dịch vụ gia sư mà trong đó đa số là
 sinh viên đại học.

Dịch vụ gia sư tại nhà có mức chi khoảng 120.000 đồng cho 2 giờ học, cao hơn 20 - 30% so với học phí. Tuy nhiên, theo thông tin từ Sao Việt, mỗi tháng tại đây đều nhận hàng chục đơn đăng ký dịch vụ mới.

Không chỉ vậy, nhiều bậc cha mẹ cũng cho con tham dự các khóa học về "kỹ năng sống". Hầu hết các khóa học này không chỉ dạy kỹ năng sống cho trẻ em mà còn cung cấp cho các cơ hội trải nghiệm một nền văn hoá khác. Và những khóa học này thật sự rất đắt đỏ.

IEDV là đơn vị cung cấp các khóa học như trên với thời gian khóa học là 9 ngày. Chi phí cho mỗi khóa vào khoảng 8 triệu đồng nhưng số người đăng kí đã tăng hơn 20% kể từ năm 2016.

Học bơi ngày càng trở nên phổ biến

Hầu hết các trường học ở Việt Nam đều quá nhỏ để có cung cấp các lớp học bơi. Nhiều bậc cha mẹ đã gửi con mình đi học bơi để giúp chúng ngăn ngừa tai nạn liên quan đến nước.

Giá trung bình của khóa học bơi được cung cấp bởi Bằng Linh là 1 triệu đồng/tháng. Đây là mức chi phí đáng kể so với mức thu nhập trung bình của Việt Nam. Theo thông tin từ Bằng Linh, số trẻ em học bơi tính từ đầu hè đến đầu tháng 8 đã tăng khoảng 50% so với cùng kỳ năm ngoái.