Chuỗi Bách hóa Xanh bỏ lỡ mục tiêu hòa vốn

Trần Dũng - 12:32, 15/11/2019

TheLEADERKế hoạch hòa vốn trên toàn chuỗi của Bách hóa Xanh bị chậm lại sau khi công ty đẩy mạnh hoạt động mở mới cửa hàng tại miền Trung.

Cuối năm 2018, chuỗi Bách hóa Xanh của Công ty Đầu tư Thế Giới Di Động đã đạt hòa vốn ở cấp độ cửa hàng. Sang năm 2019, Công ty đặt mục tiêu sẽ có 700 cửa hàng Bách hóa xanh và 4 trung tâm phân phối. Đồng thời toàn bộ số cửa hàng này sẽ đạt điểm hòa vốn trước khi tính tới chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp.

Tuy nhiên, kế hoạch này của Bách hóa Xanh sẽ không hoàn thành trong năm nay. Nguyên nhân chủ yếu do tiến độ mở Bách hóa Xanh nhanh hơn dự kiến và chuỗi này cũng tiến ra miền Trung sớm hơn dự định ban đầu. Tới cuối năm nay, Bách hóa Xanh sẽ có khoảng 1.000 cửa hàng và 6 trung tâm phân phối (2 trung tâm mới mở tại khu vực miền Trung).

Việc mở rộng nhanh, đặc biệt là ra các tỉnh xa sẽ kéo theo chi phí gia tăng trong ngắn hạn khi việc chuẩn bị cho các địa điểm mới sẽ diễn ra trước khi địa điểm đó đi vào hoạt động và tạo ra doanh thu. Ban lãnh đạo Thế Giới Di Động cho biết, mục tiêu hòa vốn toàn bộ chuỗi Bách hóa Xanh sẽ được dời lại sang năm sau.

Trong tháng 9, doanh thu trung bình/cửa hàng Bách hóa Xanh đã giảm từ 1,5 tỷ đồng/tháng xuống còn 1,3 tỷ đồng/tháng. Nguyên nhân là yếu tố thời tiết (mùa mưa) và mùa tựu trường tháng 9 cũng làm giảm chi tiêu hộ gia đình cho các mặt hàng FMCG, ngoài ra còn có yếu tố chủ quan khi việc công ty cố gắng giảm tỷ lệ hủy hàng do bán không hết đã gây ra tình trạng thiếu hàng vào cuối ngày.

Thế Giới Di Động cũng đã điều chỉnh vấn đề này vào giữa tháng 10 và doanh số của Bách Hóa Xanh đã cải thiện. Bách Hóa Xanh đặt mục tiêu sẽ đạt doanh số trung bình/cửa hàng/tháng ở mức 1,5 tỷ đồng đối với cửa hàng theo mô hình chuẩn (khoảng 150-200m2/cửa hàng) và 3 tỷ đồng cho cửa hàng mô hình lớn (khoảng 300m2/cửa hàng).

Về hiệu suất, biên lợi nhuận gộp của chuỗi (đã trừ đi chi phí hàng hóa hư hỏng và mất mát) tăng lên mức gần 20% trong tháng 9/2019 so với mức 18% trong của 6 tháng đầu năn 2019 nhờ tối ưu khâu mua hàng và giảm tỷ lệ thực phẩm hư hao.

Ngược lại chi phí cho các trung tâm phân phối lại tăng từ 4,5%/doanh thu lên khoảng 5,5% từ khi công ty bắt đầu xây thêm 2 trung tâm phân phối ở miền Trung để đón đầu cho các cửa hàng mới trong thời gian tới. Bách hóa Xanh đang tập trung cải thiện biên lãi gộp và vẫn còn nhiều dư địa để tối ưu chi phí bán hàng.

Thế Giới Di Động kỳ vọng, số lượng cửa hàng Bách hóa Xanh đạt khoảng 2.000 cửa hàng vào cuối năm 2020. Trong khoảng 1.000 cửa hàng mới dự kiến sẽ được mở trong năm 2020, theo kế hoạch sẽ có 70-80% cửa hàng được mở tại TP.HCM và miền Nam, trong khi số cửa hàng còn lại sẽ được mở tại khu vực miền Trung.