Chuyên gia quốc tế nói về dư âm hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội

Mỹ Uyên - Lan Thư - 17:31, 28/02/2019

TheLEADERCho dù không có tuyên bố chung nào được đưa ra sau cuộc họp thượng đỉnh Mỹ - Triều, giới quan sát quốc tế vẫn đánh gíá cao thành công của nước chủ nhà Việt Nam, không chỉ là một đất nước hoà bình mà còn là một điểm đến của cộng đồng đầu tư nước ngoài.

Nhóm phóng viên TheLEADER đã tiến hành gặp gỡ các chuyên gia quốc tế để có nhìn nhận nhiều phía, đánh giá đa chiều về việc Việt Nam lại được tin tưởng lựa chọn diễn ra cuộc họp thượng đỉnh quan trọng này và triển vọng về mô hình phát triển kinh tế thị trường Việt Nam đang theo đuổi.

Ông Daniel Davis, chuyên gia Mỹ về quốc phòng, đối ngoại và các vấn đề xã hội: Việt Nam không chỉ là một đất nước hoà bình mà còn là một điểm đến của cộng đồng đầu tư nước ngoài.

Việt Nam đã có một cuộc họp thượng đỉnh giữa các Tổng thống

Là nước chủ nhà, Việt Nam và Hà Nội đang cho thấy vị thế trên tầm quốc tế. Bởi vị các bạn đã chứng tỏ được lựa chọn và tổ chức rất thành công một cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử tại đây, lúc này giữa hai đối tác nhiều duyên nợ Hoa Kỳ và Triều Tiên, những thế lực không chỉ châu Á mà toàn cầu. Điều này đã và đang nâng tầm Việt Nam và trao cho quốc gia này thêm nhiều cơ hội để khẳng định một điều rằng Việt Nam đang thực sự phát triển trên bình diện quốc tế toàn cầu.

Việc các doanh nghiệp Việt Nam như FLC và VietJet ký kết tổng giá trị hợp đồng lên đến 21 tỉ USD trước sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao Mỹ và Việt Nam là một thông điệp quan trọng đến những người bạn Triều Tiên rằng mọi điều đều có thể và cũng là một nhắn gửi đến người Việt Nam và những người Mỹ rằng, một mối quan hệ hợp tác và thân thiện đã chuyển hoá từ hai bên đã từng là cựu thù trước kia. Một điều minh chứng nữa là quan hệ thương mại kinh doanh gắn kết, điều đó lại thúc đẩy con người sát lại gần nhau khiến hợp tác phát triển hứa hẹn tốt hơn trong tương lai.

Tôi có một niềm tin rằng khi mà hai bên dù Hoa Kỳ và Triều Tiên hay Việt Nam, khi mà có một khởi đầu tốt rồi, mọi điều sau cứ tuần tự sẽ đến. Tôi đang chứng kiến một sự khởi đầu tốt ngay tại đây bây giờ và điều này sẽ thúc đẩy mối quan hệ các bên.

Như Việt Nam chẳng hạn, chỉ một vài thập kỷ vừa qua thôi, các bạn đã cho thấy thế giới biết được sự phát triển đáng kinh ngạc, một tương lai thật sự tươi sáng và đầy hy vọng. Lần này, những người Mỹ như tôi cảm thấy sự đón tiếp thật tích cực và thân thiện. Những gì tôi cảm nhận từ đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ cho đến đây, thật tuyệt vời. Những người bạn Việt Nam liên tục dõi theo để biết chắc tôi đã đến Việt Nam an toàn chưa, chúng tôi được đối xử dễ mến từ những bước đi đầu tiên đến đây. Tôi thật hạnh phúc và rất vui.

Và chắc chắn rồi, cùng theo cuộc hành trình với Tổng thống Trump, tôi có điều kiện mục sở thị và niềm tin lớn lao rằng Việt Nam không chỉ là một đất nước hoà bình mà còn là một điểm đến của cộng đồng đầu tư nước ngoài.

Ông Paik Hak Soon, chủ tịch Viện Sejong nghiên cứu vấn đề quốc tế và bán đảo Triều Tiên, trực thuộc Bộ Ngoại Giao Hàn Quốc: Triều Tiên có thể tiếp cận và học hỏi từ mô hình kinh tế thị trường của Việt Nam.

Việt Nam đã có một cuộc họp thượng đỉnh giữa các Tổng thống 1

Triều Tiên có thể tiếp cận và học hỏi từ mô hình đổi mới, chủ nghĩa xã hội, đối tác kinh tế và kinh tế thị trường của Việt Nam. Tôi nghĩ rằng Triều Tiên cũng quan tâm đến người dân Việt Nam được hưởng lợi thế nào từ khi phá băng quan hệ với Mỹ, nền kinh tế tăng trưởng cao và đầu tư quốc tế đổ vào Việt Nam. Các nhà lãnh đạo Việt Nam đã cho thấy những tiềm năng và lợi ích có được từ mối quan hệ bình thường với Mỹ. Tôi nghĩ, Triều Tiên có thể chấp nhận mô hình của Việt Nam.

Tôi nghĩ nhà lãnh đạo Kim Jong-un và đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên sẽ tận dụng cơ hội để nắm bắt và thúc đẩy phát triển cùng một lúc tại chuyến thăm cấp nhà nước lần này.

Dựa trên phỏng đoán, tôi cho rằng hai nhà lãnh đạo có thể ký kết một số hiệp định vì đây là cơ hội hai nhà lãnh đạo cao nhất của hai quốc gia gặp nhau và hướng đến sự phát triển cho cả hai bên.

Tuy nhiên cũng có thể Triều Tiên sẽ không chính thức sử dụng hay thông qua mô hình kinh tế Việt Nam, họ sẽ có mô hình kinh tế của riêng họ sau khi tham khảo mô hình kinh tế của các nước có nhiều điểm tương đồng như Việt Nam, Trung Quốc và Hàn Quốc.

Việt Nam là một trong những quốc gia có kinh nghiệm hoàn thành sự nghiệp bảo vệ hòa bình tốt nhất trên thế giới. Người dân Việt Nam có một đất nước tuyệt vời. Họ đã có chiến thắng lịch sử trước các thế lực lớn, ví dụ như Hiệp định Paris là một minh chứng. Những thành tựu mà họ đã đạt được cho đến tận bây giờ và trong tương lai vẫn sẽ được nhắc đến. 

Ông Joon Hyung Kim, giáo sư, chuyên nghiên cứu vấn đề quốc tế, Đại học Handong Toàn cầu, Hàn Quốc: Việt Nam có thể trở thành bài học cho tương lai của Triều Tiên.

Việt Nam đã có một cuộc họp thượng đỉnh giữa các Tổng thống 2

Việt Nam đã nhận được rất nhiều điều. Các bạn nằm trong trung tâm của mọi sự chú ý. Và trường hợp của đất nước các bạn có thể trở thành bài học cho tương lai của Triều Tiên. Vậy nên sau tất cả, Việt Nam nhận được nhiều điều. Tôi nghĩ Việt Nam đóng vai trò quan trọng và cũng nhận được sự chú ý trong hội nghị thượng đỉnh này.

Mặt khác, Việt Nam là một đối tác rất quan trọng của Mỹ, đặc biệt khi đặt trong bối cảnh liên quan tới Trung Quốc. Trong khi đó, phái đoàn Triều Tiên đã đi thăm một số địa điểm kinh tế quan trọng và doanh nghiệp tư nhân lớn của Việt Nam, đây là những bằng chứng hợp tác kinh tế này rất quan trọng. Tôi nghĩ Việt Nam hiện nay đang là một địa điểm tốt để đầu tư.

Người Việt nên tự hào về bản thân. Từ một nước nghèo đói phát triển đến đất nước với nền kinh tế như hiện nay, trở thành một ngôi sao mới trong khối, và giống như Hàn Quốc từ nghèo đói đến hiện tại. Tôi nghĩ chúng ta có nhiều điểm chung. Vì vậy tôi nghĩ người Việt nên tự hào về điều đó. Các bạn là đất nước trẻ. Theo tôi được biết tuổi trung bình của bạn là 29. Ở Hàn Quốc tuổi trung bình của chúng tôi là 40. Chúng tôi đang già đi, trong khi các bạn là quốc gia mới nổi, bạn nên tự hào về điều đó.