Analytic
Hotline: 08887 08817

Khai mở tiềm năng, thắp lửa nội lực

Tôi gặp lại GS. Phan Văn Trường sau những ngày ông liên tục di chuyển từ Nam ra Bắc để tham gia các buổi nói chuyện trong chương trình mang tên “Cấy Nền”. Ông cho biết mình mới có một ngày hoàn toàn nghỉ ngơi vì trước đó phải di chuyển quá nhiều. Tôi nhắc lại câu chuyện cũ: “Nhiều năm trước, ông từng nói rằng gia đình ông rất lo lắng rằng khi về hưu, ông sẽ không còn việc gì để làm. Nhưng nay, sau 20 năm trở về Việt Nam, ông vẫn làm việc đến không có thời gian nghỉ ngơi…”. Ông cười nói: “Đúng vậy, nay thì gia đình tôi đang lo lắng khi tôi ít khi được nghỉ để cùng đi chơi với gia đình. Nhưng tôi đã nhận công việc “Cấy Nền” này thì đã biết mình sẽ phải dành nhiều thời gian cho nó đến cuối đời”.