Cơ hội cuối cùng sở hữu đất Bình Dương với số vốn ít

Lam Giang - 09:54, 16/03/2020

TheLEADERBình Dương được mệnh danh là “thủ phủ công nghiệp” của Việt Nam với tốc độ phát triển thần tốc, vị trí kinh tế chiến lược, tiếp giáp TP. HCM – trung tâm kinh tế phía Nam. Cùng với sự hình thành của 2 thành phố Dĩ An và Thuận An càng tạo lên lực hút mãnh liệt đối với nhà đầu tư khắp nơi hướng về đây xuống vốn. Tỉnh duy nhất cả nước có 3 thành phố và 2 thị xã.

Lợi thế và phát triển vượt trội nhờ hệ thống giao thông đồng bộ

Cơ hội cuối cùng sở hữu đất Bình Dương với số vốn ít
Bình Dương được mệnh danh là “Thủ phủ công nghiệp” của cả nước, với tốc độ phát triển nhanh, thu hút nhiều nhà đầu tư lớn về đây xuống vốn.

Với những thông tin tích cực về tình hình tăng trưởng vượt bậc của kinh tế, xã hội trong thời gian qua và được công nhận đã khiến nhiều chuyên gia nhận định thị trường bất động sản Bình Dương sẽ bùng nổ mạnh mẽ trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Định hướng phát triển hiện đại, cùng những chính sách thông thoáng, ưu đãi, hỗ trợ, luôn lắng nghe và thấu hiểu, giải quyết kịp thời những vấn đề vướng mắc và khó khăn của doanh nghiệp từ phía các cơ quan chức năng địa phương, đã khiến các nhà đầu tư nước ngoài đưa Bình Dương vào danh sách những tỉnh thành ưu tiên xuống vốn đầu tư. Cụ thể, trong 09 tháng đầu năm 2019, Bình Dương nằm trong top 3 tỉnh thành có số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất cả nước sau TP. HCM và Hà Nội.

Bên cạnh đó, Bình Dương chú trọng đầu tư phát triển, nâng cấp cơ sở hạ tầng với các tuyến giao thông thông thoáng, có quy mô từ 4-6 làn đường. Tuyến đường Đại Lộ Bình Dương (QL.13) được đầu tư, nâng cấp thường xuyên, kết nối thông suốt đến TP. HCM, Bình Phước… ngoài ra, tuyến đường cao tốc Mỹ Phước-Tân Vạn (08 làn xe) kết nối Bình Dương với các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh là tuyến đường song hành với QL.13 giúp quá trình vận chuyển hàng hóa nhanh chóng, dễ dàng.

Đạt được tốc độ phát triển nhanh, nhịp độ đô thị hóa nhanh, ngành công nghiệp phát triển mạnh mẽ đã khiến Bình Dương trở thành “khối nam châm khổng lồ” hút các chuyên gia và người lao động từ khắp nơi về đây sinh sống và làm việc. khiến nhu cầu nhà ở tăng cao, thị trường bất động sản cũng sôi động theo từng ngày ở các khu vực phát triển và đang phát triển như: Thuận An, Dĩ An, Bến Cát, Bàu Bàng,…

Sức hút thị trường bất động sản mới tại Bàu Bàng

Được xem là hiện tượng nổi bật trên thị trường bất động sản thời gian gần đây, Bàu Bàng (Mỹ Phước 5, Bình Dương) dường như trở thành tâm điểm của giới đầu tư cả trong và ngoài nước.

Nằm phía đông bắc Bình Dương, vị trí trung chuyển giao thương giữa TP.HCM, Bình Dương và Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và các tỉnh miền Tây. Hệ thống giao thông được ưu tiên đầu tư nâng cấp mở rộng như QL.13, đường Hồ Chí Minh,... đi qua, giúp dễ dàng vận chuyển giao thương đến khu vực lân cận.

Bên cạnh đó, Bình Dương đang hoàn thiện thi công tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn kết nối với QL51 nhằm tận dụng tối đa lợi thế của các cảng biển như Cát Lái (TP.HCM) và Cái Mép, Thị Vải (Đồng Nai, BR-VT) và sân bay quốc tế Long Thành.

Với lợi thế là nằm giữa các trung tâm công nghiệp lớn của tỉnh Bình Dương và Bình Phước, hệ thống giao thông kết nối liên vùng, hạ tầng công nghiệp phát triển đồng bộ, Bàu Bàng đã và đang phát triển mạnh mẽ để trở thành một trung tâm công nghiệp – đô thị mới của tỉnh Bình Dương. Điều này giải thích vì sao hàng loạt khu công nghiệp lớn đang được phát triển ở Bàu Bàng như: Khu công nghiệp và đô thị Bàu Bàng có diện tích hơn 2.000ha đang dần được lấp đầy, hiện tại, khu công nghiệp này đang được mở rộng thêm giai đoạn 2 với diện tích 1.000ha.

Ngoài ra, Khu công nghiệp Tân Bình nằm giáp ranh với huyện Bàu Bàng cũng đã gần lấp đầy, hiện tại khu công nghiệp này đang mở rộng về phía huyện Bàu Bàng với tổng diện tích hơn 1.000 ha. Bên cạnh đó còn có khu công nghiệp Cây Trường 700 ha, khu công nghiệp Lai Hưng 600 ha đang được đầu tư xây dựng hứa hẹn sẽ tạo sự bứt phá mạnh mẽ về phát triển công nghiệp – đô thị của địa phương này.

Thực tế tình hình phát triển kinh tế chuyển mình tích cực trong 5 năm qua của huyện Bàu Bàng là cơ sở thiết thực để dự đoán địa phương này sẽ đuổi kịp các khu vực phát triển trong tỉnh như Dĩ An, Thuận An, Bến Cát,… trong vài năm khi đồng thời chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp – dịch vụ, tạo đà cho thị trường bất động sản có sức hút mạnh mẽ.

Cơ hội sở hữu bất động sản với mức vốn ít

Nhận định và nắm bắt được xu hướng phát triển của kinh tế Bàu Bàng trong thời gian tới, Công ty cổ phần địa ốc Minh Việt Phát (MVP Group) đã đầu tư và phát triển để đưa ra thị trường sản phẩm đất nền Lavender Central Mall tại huyện Bàu Bàng, Bình Dương với quy mô 6,4ha (giai đoạn 1 là 1,87ha).

Cơ hội cuối cùng sở hữu đất Bình Dương với số vốn ít 1
Lavender Central Mall với pháp lý hoàn thiện, mức giá đầu tư là sản phẩm phù hợp với hầu hết đối tượng khách hàng.

Với kinh nghiệm gần 10 năm hoạt động, hiểu rõ những vướng mắc và trở ngại của khách hàng, nhà đầu tư, MVP Group đã nghiên cứu và chuẩn bị toàn diện sản phẩm, đảm bảo pháp lý, tiềm năng thanh khoản, mức tăng giá trị sản phẩm trước khi đưa ra thị trường.

Ông Nguyễn Quốc Việt, Tổng giám đốc MVP Group chia sẻ: “Thời điểm hiện tại, khi giá đất tại các khu vực trung tâm tăng cao, quỹ đất khan hiếm, chính sách pháp lý ngày càng khó. Để đáp ứng được nhu cầu của nhà đầu tư và người dân muốn an cư lạc nghiệp lâu dài tại Bình Dương, chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian nghiên cứu cân nhắc rất kỹ lưỡng cho việc ra mắt sản phẩm có mức giá hợp lý, tiềm năng phát triển cao, vị trí đắc địa, pháp lý hoàn thiện. Lavender Central Mall sẽ là một trong những dòng sản phẩm sáng giá dành cho quý khách hàng khi chuyển hướng đầu tư đến “Thủ phủ công nghiệp” của cả nước”.

Lavender Central Mall có 5 công viên nội khu và 1 chợ đầu mối nông sản đáp ứng nhu cầu kinh doanh thương mại, phát triển kinh tế cũng như nghỉ ngơi của cư dân tại đây. Bên cạnh đó, cư dân tại Lavender Central Mall còn có thể hưởng thụ các tiện ích xung quanh hiện hữu như: Chợ mới Trừ Văn Thố, chợ Chơn Thành, siêu thị, trung tâm thương mại, ngân hàng, trung tâm hành chính huyện Bàu Bàng, trường học các cấp, khu vui chơi,…

Cơ hội cuối cùng sở hữu đất Bình Dương với số vốn ít 2
Lavender Central Mall – Tinh hoa cuộc sống thượng lưu.

Vị trí gần kề các khu công nghiệp lớn như: Khu công nghiệp Bàu Bàng, Khu công nghiệp Chơn Thành 1,2,….với hàng nghìn chuyên gia và người lao động về đây sinh sống và làm việc khiến thị trường bất động sản sôi động nhanh chóng, tính thanh khoản cao còn là lợi thế đầu tư cho chủ sở hữu sản phẩm Lavender Central Mall ở thời điểm hiện tại.

Mỗi sản phẩm của Lavender Central Mall có pháp lý hoàn thiện, thổ cư 100%, sổ hồng riêng từng nền trao tay ngay. Chỉ với mức đầu tư thấp, khách hàng chỉ cần thanh toán 250 triệu có thể sở hữu ngay sản phẩm, còn lại trả góp không lãi suất trong 04 tháng hoặc ngân hàng hỗ trợ lên đến 25 năm với số tiền khoảng 5 triệu đồng/ tháng. 

Ngoài ra, khi giao dịch mỗi sản phẩm của Lavender Central Mall khách hàng sẽ được tặng ngay 3-5 chỉ vàng SJC cùng cơ hội trúng thưởng những phần quà giá trị như xe Honda SH, Honda Airblade, Yamaha Janus và nhiều phần quà hấp dẫn khác trong ngày giới thiệu sản phẩm.