Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam tăng vốn lên 1.000 tỷ đồng

Minh An - 15:08, 15/08/2018

TheLEADERNguồn vốn từ các cổ đông sẽ bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của Yuanta Việt Nam, bao gồm hoạt động cho vay và ứng trước.

Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam mới công bố phát hành thêm 70 triệu cổ phiếu để tăng vốn nhằm bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính và cung cấp đầy đủ các sản phẩm, nghiệp vụ mới.

Sau khi đợt tăng vốn này hoàn thành, Yuanta Việt Nam sẽ có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, đưa công ty gia nhập vào nhóm các công ty môi giới chứng khoán có quy mô vốn điều lệ lớn nhất đang hoạt động trên thị trường chứng khoán.

Ông Lê Minh Tâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Yuanta Việt Nam cho biết: “Thị trường chứng khoán năm nay được dự báo sẽ tiếp tục có nhiều diễn biến sôi động và thiết lập thêm những kỷ lục mới nên nhu cầu của khách hàng sẽ ngày càng tăng cao. Đồng thời, với kinh nghiệm và những lợi thế  của Tập đoàn Yuanta, việc tham gia tích cực để cung cấp các sản phẩm mới cho thị trường như phái sinh, chứng quyền có đảm bảo... là định hướng và chiến lược của Yuanta Việt Nam. Việc tăng vốn lần này cũng nằm trong kế hoạch từ đầu năm 2018 và cũng chỉ là bước khởi đầu cho một lộ trình cam kết lâu dài của chúng tôi”.

Kế hoạch tăng vốn được đưa ra tại ĐHCĐ của công ty vào tháng 4 vừa qua nhằm bổ sung vốn lưu động của công ty, trong đó có các hoạt động margin và ứng trước. Kế hoạch này cũng cho phép nhóm cổ đông gồm Yuanta Securities Asia Financial Services Limited (YSAF) và Yuanta Securities HongKong được mua đến 100% cổ phần công ty mà không cần chào mua công khai.

Yuanta Việt Nam là công ty chứng khoán được đổi tên từ công ty chứng khoán Đệ Nhất. Cuối năm 2017, nhóm cổ đông trên đã mua lại 99% cổ phần của công ty và thực hiện tái cấu trúc hoạt động và hình ảnh.

Theo báo cáo tài chính mới được công ty công bố, đến cuối tháng 6, Yuanta Việt Nam có tổng tài sản gần 700 tỷ đồng. Trong đó quy mô các khoản cho vay để đầu tư cổ phiếu là 510 tỷ đồng và các khoản tiền khoảng 115 tỷ đồng.

Quy mô cho vay đầu tư chứng khoán (hoạt động margin) của Yuanta Việt Nam đã tăng hơn 3 lần trong 6 tháng qua. Với việc tăng vốn điều lệ lên 1000 tỷ đồng, hoạt động margin của công ty kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới.

Việc đẩy mạnh hoạt động môi giới giúp doanh thu môi giới và cho vay của Yuanta Vietnam tăng gấp 3 lần trong 6 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy vậy chi phí hoạt động và chi phí quản lý cũng tăng mạnh khiến công ty chưa có lợi nhuận.

Gần đây các công ty chứng khoán thuộc sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài liên tục được bổ sung vốn hoạt động nhằm tăng khả năng cạnh tranh với các công ty dẫn dầu thị trường như SSI và HSC.

Mới đây, Công ty chứng Mirae Asset Việt Nam tăng vốn điều lệ thêm 2.300 tỷ đồng lên mức 4.300 tỷ đồng nhằm bổ sung nguồn vốn kinh doanh. Trong 6 tháng đầu năm nay hoạt động cho vay của công ty môi giới chứng khoán này đã tăng hơn 80% lên mức 1.835 tỷ đồng.

Một công ty chứng khoán khác thuộc sở hữu của các nhà đầu tư Hàn Quốc là KB Việt Nam (được mua lại từ các cổ đông của MSI cuối năm ngoái), dù chưa tăng vốn nhưng đã tăng mạnh các khoản vay để bổ sung vốn. Theo báo cáo mới công bố, KB Việt Nam đã vay gần 250 tỷ từ ngân hàng Kookmin chi nhánh HongKong và TP.HCM trong nửa đầu năm nay.

Các năm gần đây, cho vay ký quỹ là “cây đũa thần” của các công ty chứng khoán để tăng doanh thu. Năm 2017 SSI đã thu về 519 tỷ đồng tiền lãi từ các khoản cho vay và phải thu. Mảng này cũng đưa về khoản lãi hơn 439 tỷ cho HSC.

Ngoài SSI, HSC còn 12 công ty chứng khoán khác đang cho nhà đầu tư vay trên 1.000 tỷ đồng. Tổng giá trị cho vay khoảng 37 nghìn tỷ đồng vào cuối năm 2017.

Đẩy mạnh margin cũng là cách để các công ty chứng khoán tăng số lượng khách hàng, tăng thị phần môi giới. Để huy động vốn cho dịch vụ margin, ngoài vốn từ cổ đông, các công ty chứng khoán còn liên tục phát hành các đợt trái phiếu riêng lẻ, đồng thời vay ngắn và dài hạn các ngân hàng thương mại.