Công ty Hàn Quốc chạy đua đến Việt Nam

Nguyễn Lê - 14:35, 01/08/2017

TheLEADERCác tập đoàn lớn của Hàn Quốc, bao gồm Lotte, Mirae Asset và CJ đang tích cực triển khai hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, do chi tiêu, tiêu dùng gia tăng và bất động sản phát triển.

Công ty Hàn Quốc chạy đua đến Việt Nam
Ảnh: Internet

Việt Nam nổi lên như một điểm đến thay thế hàng đầu của các doanh nghiệp Hàn Quốc sau khi Trung Quốc đưa ra các biện pháp trả đũa kéo dài đối với các công ty Hàn Quốc khi Seoul đồng ý triển khai lá chắn tên lửa của Mỹ.

Thị trường mong đợi các doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tiếp tục tăng cường sự hiện diện của họ tại Việt Nam do Việt Nam là một thị trường đầy hứa hẹn lại ít rủi ro hơn so với Trung Quốc.

Chủ tịch Tập đoàn Lotte Shin Dong-bin đã đến Hà Nội và TP.HCM vào tuần này và đi thăm các cửa hàng bách hóa, khách sạn, chuỗi bán lẻ và các cửa hàng thức ăn nhanh của công ty. 

Lotte dự kiến sẽ đầu tư 330 tỷ won (khoảng 300 triệu USD) để xây một trung tâm mua sắm tại quận Tây Hồ, Hà Nội, gồm một khu thương mại và rạp chiếu phim. Dự án này được dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2020.

Tập đoàn Lotte cũng đang đẩy mạnh triển khai việc xây dựng một khu phức hợp bao gồm một cửa hàng bách hóa, trung tâm mua sắm, khách sạn và cao ốc văn phòng tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.HCM vào năm 2021. 

Để thực hiện dự án này, Lotte sẽ thành lập chi nhánh tại Việt Nam trong nửa cuối năm nay để hoàn thành kế hoạch phát triển khu đô thị sinh thái.

Lotte bắt đầu hoạt động kinh doanh thực phẩm, bán lẻ và dịch vụ tại Việt Nam vào năm 1996. Tập đoàn này đã mở chuỗi thức ăn nhanh Lotteria tại Việt Nam vào năm 1998 và mở rộng danh mục đầu tư với khoảng 10 công ty thành viên đang hoạt động kinh doanh tại đây. Tháng 9/2014, tập đoàn này đã khai trương Trung tâm thương mại Lotte Hà Nội.

Lotte là tập đoàn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi những động thái trả đũa của Trung Quốc. Trung Quốc đã đình chỉ hoạt động của hầu hết các cửa hàng Lotte Mart tại nước mình sau khi tập đoàn này cung cấp đất cho việc triển khai lá chắn tên lửa của Mỹ.

Tập đoàn tài chính Mirae Asset cũng đã đẩy mạnh đầu tư vào thị trường bất động sản Việt Nam dưới sự điều hành của Chủ tịch Park Hyeon-joo từ năm ngoái.

Vào tháng 4/2016, tập đoàn này đã đầu tư 400 tỷ won (359,38 triệu USD) mua lại Keangnam Hanoi Landmark Tower của công ty đầu tư toàn cầu AON BGN tại Việt Nam. Khoản đầu tư đi kèm với mục tiêu mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. 

Tập đoàn tài chính Hàn Quốc này cũng đang mở rộng quy mô công ty con tại Việt Nam.

Hồi tháng 6, Công ty chứng khoán Mirae Asset Daewoo thông báo đã hoàn thành việc tăng vốn cho chi nhánh tại Việt Nam của mình lên 100 tỷ won (khoảng 90 triệu USD).

Công ty cũng đang tìm cách đa dạng hóa danh mục đầu tư kinh doanh từ môi giới chứng khoán đến ngân hàng đầu tư.

Đầu năm 2016, Chủ tịch HĐQT đã cam kết sẽ tăng vốn của các công ty con ở nước ngoài của Mirae Asset Daewoo. Ngoài công ty ở Việt Nam, tập đoàn này đã tăng vốn của các đơn vị tại New York và London lên lần lượt 200 tỷ won và 60 tỉ won.

Gần đây, Chủ tịch Tập đoàn CJ, ông Lee Jae-hyun đã trở lại sau 4 năm vắng bóng, cũng đang đẩy nhanh việc mở rộng kinh doanh tại Việt Nam.

CJ Cheiljedang cho biết sẽ đầu tư 70 tỷ won để xây dựng một nhà máy chế biến thực phẩm gần khu vực TP.HCM. Tập đoàn cũng có kế hoạch thành lập một trung tâm nghiên cứu vào năm tới. Kế hoạch mới bao gồm việc sản xuất kimchi và các sản phẩm thực phẩm đông lạnh được thiết kế cho người tiêu dùng Việt Nam và Đông Nam Á.

CJ Cheiljedang đã mua lại công ty sản xuất kimchi của Kim&Kim và công ty chế biến đông lạnh Cầu Tre vào năm ngoái. Công ty cũng đã mua lại công ty Minh Đạt, nhà chế biến thịt viên từ bò và cá có thị phần lớn tại Việt Nam vào tháng 3 năm nay.